Thứ năm, 18/04/2024 | 21:54
RSS

Hà Nội chính thức cưỡng chế di dời nhà nổi, du thuyền trên bến thủy hồ Tây

Thứ năm, 23/02/2017, 15:37 (GMT+7)

Lực lượng chức năng phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đã tiến hành cưỡng chế,di dời các phương tiện nổi ở bến thủy hồ Tây vào sáng 23/2.

Theo ghi nhận của PV Đời sống Plus, sáng 23/2, lực lượng chức năng đã phong tỏa, cấm người dân đi vào khu vực từ đường Nguyễn Đình Thi dẫn vào khu vực bến thủy (từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) để tiến hành cưỡng chế, di dời các công trình nổi tại đây.

Sau khi đọc lệnh cưỡng chế, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ, di chuyển sàn nổi, cổng và biển hiệu của 2 du thuyền tại khu vực đối diện vườn hoa Lý Tự Trọng.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, việc cưỡng chế thực hiện trên cơ sở Thông báo số 38/TB-UBND, truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh tại khu vực hồ Tây và giải quyết kiến nghị liên quan đến hoạt động kinh doanh ở khu vực hồ Tây của các doanh nghiệp và các quy định của pháp luật

Về việc đền bù hỗ trợ doanh nghiệp, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết phải chờ chỉ đạo từ thành phố. Về tiến độ cưỡng chế, ông Hoàng chia sẻ, quận đã yêu cầu doanh nghiệp di dời về đầm Bảy trước ngày 25/2 và đưa tàu lên khỏi mặt nước trước ngày 10/3.

Trước đó, ngày 20/2, UBND phường Thụy Khuê đã có thông báo về việc thực hiện Quyết định cưỡng chế xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực bến thủy.

Thông báo nêu rõ: Từ 8 giờ ngày 23/2, UBND Phường Thụy Khê phối hợp vơi cơ quan chức năng của quận Tây Hồ và các Sở ngành chức năng của thành phố Hà Nội tổ chức xử lý vi phạm trật tự xây dựng tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng tại khu vực bến thủy nội địa, đối với Công ty Cổ phần Nhà Nổi hồ Tây, địa chỉ số 2, đường ven hồ (số 2, đường Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ).

Được biết, phường Thụy Khuê đã 2 lần gia hạn việc tháo dỡ, di chuyển các phương tiện nổi, công trình vi phạm vào ngày 9/2 và 20/2. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn chưa chịu di dời.

Theo thống kê của UBND quận Tây Hồ (Hà Nội), hiện có 13 đơn vị đang kinh doanh, hoạt động tại hồ Tây. Phương tiện thủy hoạt động trên hồ Tây bao gồm nhiều chủng loại, kích thước đa dạng, gồm: 8 tàu du lịch, 1 tàu thể thao; 13 xuồng máy (cano); 10 thuyền chèo tay; 115 vịt đạp nước; 3 bến đợi, 4 nhà nổi, 9 sàn nổi, phao nổi; 16 cầu dẫn, sàn cứng (không có thiết kế, đăng kiểm).

Đáng chú ý là đa số tàu thuyền khu vực này đã tự ý hoán cải, mở rộng kích thước để phục vụ kinh doanh. Các bến thủy nội địa này đều chưa được cấp phép hoạt động từ năm 2010, do quận Tây Hồ chưa cấp giấy phép hoạt động du lịch, dịch vụ giải trí văn hóa, thể thao trên hồ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại việc cưỡng chế, di dời các công trình nổi ở bến thủy hồ Tây: 

di dời nhà nổi hồ Tây

Vào khoảng 8h sáng 23/2, lực lượng chứng năng quận Tây Hồ và phường Thụy Khuê đã tiến hành phong tỏa khu vực bến thủy hồ Tây để cưỡng chế di dời các phương tiện nổi, công trình vi phạm. Ảnh Phương Nguyễn

di dời nhà nổi hồ Tây

Lực lượng tiến hành cưỡng chế, di dời 2 du thuyền tại khu vực đối diện vườn hoa Lý Tự Trọng. Ảnh Phương Nguyễn

di dời nhà nổi hồ Tây 3

Sau khi đọc lệnh cưỡng chế các công trình vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ cầu dẫn, biển hiệu,...Ảnh Phương Nguyễn

di dời nhà nổi hồ Tây 5

Công nhân đang tháo dỡ biển hiệu của công trình vi phạm. Ảnh Phương Nguyễn

di dời nhà nổi hồ Tây 5

Lực lượng chức năng tham gia việc dỡ bỏ biển hiệu. Ảnh Phương Nguyễn

di dời nhà nổi hồ Tây 7

di dời nhà nổi hồ Tây 7

Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc, xe tải đến hỗ trợ việc cưỡng chế các công trình vi phạm. Ảnh Phương Nguyễn

Phương Nguyễn
Theo Đời sống Plus