Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:34
RSS

Hà Nội: Đầu tư tiền thuê xe cẩu đi trộm cáp điện 270 triệu trước cổng Ủy ban

Thứ sáu, 14/12/2018, 21:01 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng Bùi Văn Giang, SN 1979 và Đoàn Văn Tuyên, SN 1992, cùng trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vì trộm cáp điện.

Theo VOV, ngày 23/11, cơ quan CSĐT công an quận Long Biên nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Văn V., SN 1980 trú tại phường Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội về việc mất cuộn dây cáp điện ngầm trị giá gần 270 triệu đồng gửi ở cổng UBND phường Long Biên ngày 31/10.

Sau khi tiếp nhận trình báo, qua khám nghiệm hiện trường, rà soát các nhân chứng và trích xuất camera, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên xác định đối tượng nghi vấn là Bùi Đức Giang. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận sự việc.

Theo đó, tối 20/11, phát hiện ở cổng UBND phường Long Biên có cuộn dây cáp nên Giang bàn Tuyên bàn cách lấy trộm. Sau khi thuê máy cẩu đến để "lấy hàng", các đối tượng bị bảo vệ ngăn cản do không có giấy tờ chứng minh là chủ của số cáp trên.

Hà Nội: Đầu tư tiền thuê xe cẩu đi trộm cáp điện 270 triệu trước cổng Ủy ban
Ảnh minh họa

Sau đó, các đối tượng đã làm giả"biên bản trả lại hàng" và cử một người gọi điện thoại xưng là chủ số hàng để được mang số cáp điện đi. Số cáp trộm được, các đối tượng bán với giá gần 224 triệu đồng. Bùi Đức Giang và Đoàn Văn Tuyên còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt hai vụ trộm cắp dây cáp điện khác có tổng trị giá 16 triệu đồng.

Trước đó, năm 2017, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Tp. HCM. Vào khoảng 0h45 sáng 13/11/2017, 2 nhân viên bảo vệ của dự án là anh Trần Văn Yên (42 tuổi) và anh Từ Ngọc Xinh (41 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực cổng chính tại dự án Star Village, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM thì thấy một chiếc ô tô tải đi vào. 

Khi 2 nhân viên bảo vệ chưa kịp phản ứng thì bất ngờ 6 người trên xe ô tô bước xuống, dùng hung khí đe dọa và khống chế, trói 2 nhân viên bảo vệ lại, cướp 5 cuộn dây cáp điện trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn. 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an TP.HCM đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vào cuộc điều tra truy xét nhóm đối tượng. Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định băng nhóm thực hiện vụ cướp là do Hoàng Du cầm đầu nên đã tiến hành truy bắt. Gần 1 tháng truy bắt, cuối cùng công an đã bắt giữ lần lượt các đối tượng. 


Xem thêm: Xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ xưởng đóng tàu

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN