Thứ tư, 24/04/2024 | 18:42
RSS

Hà Nội: Cây sưa đỏ hơn 20 năm tuổi bị cưa trộm trong đêm

Thứ năm, 19/07/2018, 18:21 (GMT+7)

Ngày 19/7, người dân phố Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội tá hỏa phát hiện cây sưa đỏ quý hiếm hơn 20 năm tuổi bị kẻ trộm cưa mất trong đêm.

Tá hỏa cây sưa đỏ hơn 20 năm tuổi bị cưa trong đêm ở Thủ đô
Tá hỏa cây sưa đỏ hơn 20 năm tuổi bị cưa trong đêm ở Thủ đô. Ảnh cắt clip

Trong đêm qua 18/7, nhân cơ hội cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền gây ra mưa lớn tại Hà Nội kẻ trộm đã cưa mất một cây sưa đỏ quý hiếm hơn 20 năm tuổi trên vỉa hè phố Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội.

Đến sáng nay 19/7, trong quá trình đi tuần tra Tổ công tác của Công an phường Cống vị đã phát hiện sự việc và thông báo đến công an quận Ba Đình để đơn vị thụ lý, điều tra, Kiến thức đưa tin. 

Theo nhân chứng tại hiện trường, cây sưa đỏ bị cưa trộm có đường kính rộng khoảng 30cm, dài hơn 3m. Tuy nhiên, kẻ trộm chỉ lấy được phần gốc lên đến giữa thân. Do phần trên của cây vướng vào cột và dây điện.

Sưa đỏ còn được gọi là cây Huỳnh Đàn, cây Huê (tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain, thuộc họ đậu), đây là loài cây quý hiếm, xếp vào nhóm 1A. Hiện nay, cây mọc hoang trên rừng rất ít, hầu như đã bị khai thác hết.

Nếu cây sưa đỏ có tuổi đời vài trăm năm giá có thể lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng nhưng tùy thuộc vào loại to, nhỏ. Đối với sưa đỏ khoảng 10-20 năm tuổi, giá trị thấp hơn.

Lãnh đạo Công ty cây xanh Hà Nội thông tin trên báo Dân việt: “Cây sưa đỏ bị kẻ trộm cưa có tuổi đời khoảng hơn 20 năm tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, công an phường và quận có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra làm rõ nhóm đối tượng trộm sưa”.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên trên địa bàn Thành Phố Hà Nội xảy ra vụ việc cưa trộm cây sưa quý hiếm. Trước đó, cây sưa đỏ nằm giữa sân nhà B2 và B3 thuộc tổ 17, phường Giảng Võ,  Ba Đình cũng bị kẻ gian cưa trộm.


Xem thêm: Vụ trộm xe SH ở Sài Gòn: Bắt thêm nghi can thứ 2

Mai Hương (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN