Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:34
RSS

Hà Nam: Người phụ nữ tử vong nghi bị sát hại

Thứ năm, 25/10/2018, 21:59 (GMT+7)

Một người phụ nữ tử vong sau khi bị một vật sắc đâm vào cổ được người thân phát hiện vào cuối giờ chiều ngày 25/10.

Hà Nam: Người phụ nữ tử vong nghi bị sát hạiNhiều người dân tụ tập tại hiên trường xảy ra vụ việc

Tối ngày 25/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch UBND xã Liêm Phong (Thanh Liêm, Hà Nam) xác nhận vào buổi chiều cùng ngày, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong do bị vật sắc đâm vào cổ nghi là án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được xảy ra vào khoảng 17h15’ chiều tối cùng ngày. Vào khoảng thời gian trên, người thân phát hiện bà Ninh Thị H. (SN 1964, trú tại thôn Nguyễn Trung (xã Liêm Phong, Thanh Liêm) nằm bất động trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.

Người dân đã tiến hành đưa bà H. đến bệnh viện để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu. Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Liêm Phong đã có mặt tại nơi phát hiện vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo sự việc đến Công an huyện Thanh Liêm để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc theo đúng thẩm quyền.

“Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ việc để thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin được anh em báo về, bà H. tử vong do bị một vết thương bằng vật sắc đâm vào vùng cổ. Ngoài ra, phần da đầu nạn nhân cùng bị lột một mảng nghi do bà H. đã giằng co với hung thủ trước khi bị sát hại”, ông Bản cho biết.

Theo thông tin đại diện UBND xã Liêm Phong cung cấp, bà H. hiện đang sống cùng chồng và con, bà H. có một quán tạp hoá nhỏ ở nhà. Trong cuộc sống hàng ngày, bà H. là người hiền lành, không có điều tiếng gì.

“Vụ việc xảy ra khiến người dân trong thôn rất hoang mang. Rất nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường để theo dõi cơ quan chức năng thu thập chứng cứ”, đại diện UBND xã Liêm Phong cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Kẻ giết chủ quán cà phê để giật dây chuyền khai gì khi bị bắt?

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN