Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:13
RSS

"Há hốc mồm" với 5 loài động vật khỏe nhất hành tinh

Thứ tư, 20/12/2017, 10:21 (GMT+7)

Dưới đây là top 5 loài động vật khỏe nhất hành tinh sẽ khiến bạn phải "há hốc mồm" vì kinh ngạc.

1. Bọ hung

Ít ai biết, bọ hung chính là động vật  khỏe nhất hành tinh (tính theo tỷ lệ giữa trọng lượng chúng có thể chịu đựng và trọng lượng cơ thể), khi chúng có thể kéo một vật nặng hơn cơ thể của chúng 1.141 lần, điều này tương đương với việc một người trưởng thành có trọng lượng trung bình có thể nâng được cả một chiếc xe tăng một cách hết sức dễ dàng.

động vật khỏe nhất hành tinh chính là bọ hung
Bọ hung là động vật khỏe nhất hành tinh. Ảnh:Internet

2. Tê giác

Đứng thứ hai trong danh sách những loài động vật khỏe nhất hành tinh là tê giác. Dù không khỏe bằng bọ hung, nhưng tê giác cũng khiến con người phải ngả mũ thán phục khi có thể nâng 1 vật nặng gấp 850 lần cơ thể của nó. Điều này tương đương với việc một người bình thường nâng 1 vật nặng 60 tấn một cách nhẹ nhàng.

Động vật có rất nhiều điều bí ẩn
Tê Giác thuộc tốp động vật khỏe nhất hành tinh. Ảnh: Internet

3. Kiến cắt lá

Dù chỉ có trọng lượng hết sức khiêm tốn, chỉ khoảng 500mg, nhưng kiến cắt lá lại mang trong mình một sức mạnh vô cùng đáng nể khi chúng có thể dùng hàm răng để nâng được một vật nặng gấp 50 lần cơ thể của nó. Điều đó giống như một người trưởng thành dùng răng để nâng một chiếc xe tải.


Kiến cắt lá có sức khỏe phi thường. Anhr: Internet

Loài kiến trên thế giới thường sống thành bầy đàn trong một tổ được làm trên cây hay dưới đất. Mỗi đàn kiến có khoảng 8 triệu con. Theo ước tính có khoảng trên dưới một triệu loài kiến sinh sống trên khắp thế giới.

4. Voi Châu Phi

Tuy có vẻ bề ngoài rất chậm chạp nhưng loài voi có thể nâng được trọng lượng tối đa là 9 tấn – gấp 1,7 lần so với trọng lượng cơ thể của chúng. Voi là loài động vật lớn nhất sống trên cạn còn tồn tại và có thể sống tới 70 tuổi. Khi mới sinh ra, voi con đã có trọng lượng trung bình là 120kg.


Voi Châu Phi. Ảnh: Internet

Voi thường sống theo bầy đàn và voi Châu Phi được biết đến là loài voi to và khỏe nhất trong số các loài voi hiện sinh sống trên trái đất.

5. Khỉ đột

Khỉ đột (Gorilla) là loài động vật có kích thước lớn nhất trong bộ linh trưởng, chúng có thể cao tới 2m khi đứng thẳng và nặng gần 200kg. Gorilla được biết đến như một dã thú đầy sức mạnh với ngoại hình to lớn, khỏe hơn nhiều so với người, đôi tay mạnh mẽ, thông minh và được xếp vào những loài vật khỏe nhất hành tinh.


Khỉ đột có thể nâng được vật nặng gấp 10 lần cơ thể. Ảnh: Internet

Gorilla có tốc độ chạy ở mức trung bình, khoảng 35–40 km/h. Một con Gorilla trưởng thành có thể nâng được trọng lượng gấp 10 lần cơ thể chúng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN