Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:11
RSS

Giúp hàng xóm phá nhà, 2 người đàn ông bị tường đè chết thương tâm

Thứ hai, 09/07/2018, 15:08 (GMT+7)

2 người đàn ông bị tường sập đè tử vong trong lúc giúp hàng xóm phá dỡ ngôi nhà cấp 4 cũ ở huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Chiều 9/7, Trí thức trẻ dẫn nguồn thông tin từ UBND huyện Anh Sơn cho biết, trên địa bàn xã Vĩnh Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h30’ ngày 9/7, ông Nguyễn Văn Độ (50 tuổi, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) nhờ 15 người gồm anh em họ hàng, hàng xóm đến dỡ nhà cấp 4 để chuẩn bị xây dựng nhà mới.

Khi một nhóm thợ cắt dây thép để phá dỡ ngôi nhà cấp 4 cũ ông Nguyễn Văn Đỗ thì bất ngờ bức tường lớn đổ sập. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhóm thợ không kịp tránh nên bị cả bức tường đè lên 3 người.

Giúp hàng xóm phá nhà, 2 người đàn ông bị tường đè chết thương tâm

Giúp hàng xóm phá nhà, 2 người đàn ông bị tường đè chết thương tâm
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ & Zing

Bức tường đổ sập đè lên ông Nguyễn Văn Đạt (48 tuổi, em trai ông Độ), ông Vương Ngọc Bình (42 tuổi, hàng xóm) và một người khác.

Vụ việc làm ông Bình và ông Đạt tử vong tại chỗ. Một người khác bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Sơn và Công an huyện Anh Sơn nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Họ tháo dỡ nhà nhưng không thuê máy móc mà chỉ sử dụng các đồ nghề thủ công. Chính quyền xã cũng đã hỗ trợ trước mắt cho gia đình người chết 2 triệu đồng/người, bị thương 1 triệu/người, Zing cho hay.

Do gia đình hai nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.


Xem thêm: Ôxy trong hang giảm nghiêm trọng, đội bóng nhí Thái Lan bắt đầu kiệt sức

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN