Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:13
RSS

Giữa lùm xùm sử dụng chất cấm, Park Bom đau đớn cầu xin khán giả để được ca hát trở lại

Thứ sáu, 27/04/2018, 07:45 (GMT+7)

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc về những thắc mắc xung quanh scandal sử dụng chất cấm, nữ idol đau đớn xin khán giả cho cô được ca hát trở lại.

Ngày 24/4, chương trình báo chí điều tra PD Note đã đề cập đến bê bối mang chất kích thích bị cấm nhập cảnh và sử dụng tại Hàn Quốc của Park Bom. Ngày hôm sau, từ khóa “Park Bom” lập tức đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm thời gian thực của Naver. Chiều 26/4, Park Bom đã gặp gỡ phóng viên của tờ Sports Kyunghyang để trả lời một cuộc phỏng vấn độc quyền về toàn bộ những gì đã xảy ra đối với cô sau khi vướng phải scandal.

Park Bom, Park Bom xin khán giả cho đi hát lại

Thành viên 2NE1 chia sẻ: “Nếu tôi cố tình dùng chất cấm dù chỉ một lần, tôi sẽ không cảm thấy bất công khi nghe những điều như vậy. Tôi thực sự chưa bao giờ dùng ma túy. Tôi đã bị điều tra nhưng cuối cùng tôi không bị buộc tội”.

Park Bom cũng cho biết, cô mắc phải căn bệnh không mấy phổ biến ở Hàn Quốc là ADD - chứng rối loạn giảm chú ý. Nhưng vì chưa có thuộc đặc trị nên phải uống thuốc trị bệnh này vài không phải là thuộc được khuyên dùng để chữa bệnh nên nữ idol đã phải chịu đựng sự rối loạn mà căn bệnh đem tới.

“Tôi bị mọi người gọi là một kẻ buôn lậu ma túy khi tôi mang Adderall về Hàn Quốc. Tại Mỹ nó là một loại thuốc phổ biến được sử dụng để điều trị các bệnh giống như tôi mắc phải. Tôi thừa nhận, chuyện này xảy ra một phần là do sự thiếu hiểu biết của tôi, nhưng cũng thật bực bội khi mọi người nói rằng loại thuốc này là chất kích thích 100%. Họ gọi nó là ma túy, nhưng đó không phải là thứ tôi không thể thiếu để chữa trị bệnh của mình hay sao?”.

 “Đã 5 năm kể từ khi tôi từ bỏ sự nghiệp ca hát. Bởi vì tôi bị chỉ trích và ghét bỏ rất nhiều, thậm chí, tôi còn chẳng muốn tiếp tục trở thành ca sĩ nữa. Tuy nhiên, sau khi ‘PD Note’ phát sóng, tôi cảm thấy mình cần phải trở lại như là một ca sĩ. Tôi không thể từ bỏ những gì tôi muốn làm nhất và điều mà tôi làm giỏi nhất chỉ vì tôi bị đe dọa bởi hiểu lầm. Tôi biết ơn YG vì đã nuôi dưỡng tôi và tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với chủ tịch Yang Hyun Suk. Những người khác hỏi tôi có cảm thấy hận họ (YG) hay không, nhưng điều đó không đúng một chút nào. Ngoài ra, tôi muốn thành công trong việc trở lại với tư cách là một ca sĩ, để bản thân có thể mua một căn nhà lớn cho bố mẹ tôi, những người đã phải chịu đựng khó khăn rất nhiều chỉ vì tôi”.

Cô tiết lộ: “Ngay cả khi đi trên đường, tôi cũng sợ mọi người đang bàn tán điều gì đó về mình. Tôi không có xe hơi nên lúc nào tôi phải đi bộ và bắt gặp những người như thế. Bản thân tôi không thể uống rượu, nhưng cũng đã có những lúc tôi uống cho thật say. Trái tim tôi đau, đau lắm, nhưng tôi bắt mình phải chịu đựng. Ước gì mọi người thấu hiểu được tình hình của tôi, cho dù chỉ một chút thôi, tôi nghĩ mình có thể được ca hát thêm một lần nữa. Liệu các bạn có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không?".

Được biết, sau khi theo dõi PD Note, Park Bom đã viết một tin nhắn rất dài để chia sẻ với người hâm mộ trên mạng xã hội nhưng cuối cùng cô không đăng tải và chọn cách chia sẻ bài đăng đó với phóng viên. Những chia sẻ bao gồm lời giải thích về căn bệnh ADD kèm với tâm tư nhắn gửi người hâm mộ: “Trái tim tôi thực sự vỡ nát vì mình không thể nói với bạn bất cứ điều gì... Có lẽ các bạn không biết được tôi cảm thấy biết ơn và đau lòng đến nhường nào đối với các fan của tôi, các fan của 2NE1 - những người luôn kiên nhẫn và chờ đợi chúng tôi, mặc dù chúng tôi đang hoạt động riêng. Tôi xin lỗi vì chỉ dành thời gian để đau lòng mà không đủ dũng cảm để viết những điều này sớm hơn, tôi cũng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho nhiều người”.

Park Bom cũng đã trả lời những tin đồn về việc hiện tại cô đã 40 tuổi (tính theo tuổi Hàn Quốc). Nữ thần tượng chia sẻ: “Nếu nghi ngờ, xin hãy hỏi bạn bè của tôi. Tôi sinh năm 1984 và bây giờ tôi 34 tuổi (theo cách tính tuổi của phương Tây). Giả sử tôi 40 tuổi, không lẽ tôi còn lớn tuổi hơn cả chị ruột của mình sao?”.

Xem thêm: Hậu trường chụp ảnh của Hoa hậu Kỳ Duyên

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN