Thứ năm, 25/04/2024 | 01:43
RSS

Giáo viên lùi xe khiến 2 học sinh thương vong ở Sơn La vẫn đi dạy bình thường

Thứ sáu, 04/05/2018, 22:01 (GMT+7)

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ cho biết nữ giáo viên lùi xe khiến 2 học sinh thương vong vẫn đang giảng dạy bình thường trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Giáo viên lùi xe khiến 2 học sinh thương vong vẫn đang giảng dạy bình thườngPhòng GD&ĐT huyện Vân Hồ cho biết giáo viên tiến hành lùi xe khiến 2 học sinh thương vong vẫn đang giảng dạy bình thường

Tối ngày 4/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Phạm Thanh Hải, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết giáo viên Nguyễn Thị Hương (người trực tiếp lùi xe khiến 2 học sinh thương vong xảy ra vào ngày 19/4) hiện vẫn đang giảng dạy bình thường.

“Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình củng cố hồ sơ và chưa có kết luận chính thức về vụ việc. Trong thời gian này, cơ quan điều tra cũng cho biết việc cô Hương tiếp tục giảng dạy không ảnh hưởng gì đến quá trình điều tra nên cô này vẫn đang dạy học bình thường”, ông Hải thông tin.

Cũng theo như thông tin ông Hải cung cấp thì trước đây, sau khi xảy ra vụ việc thương tâm tại sân trường Tiểu học Vân Hồ khiến 2 học sinh thương vong, tâm lý cô Hương có biểu hiện bất ổn nên giáo viên này đã chủ động xin nghỉ dạy 1 tuần để ổn định tâm lý.

“Hiện, giáo viên này vẫn đang phối hợp với gia đình chăm sóc cho sức khỏe cháu Trần Tuấn Anh (học sinh bị thương trong vụ tai nạn). Sau quá trình điều trị, sức khỏe học sinh này có dấu hiệu tốt lên”, ông Hải chia sẻ.

Về phía lãnh đạo trường Tiểu học Vân Hồ cho biết đơn vị này sẽ bố trí giáo viên kèm cặp trong trường hợp cháu Tuấn Anh khỏe lại để học sinh này không bị quên kiến thức.

Trước đó, vào buổi sáng ngày 19/4, cô Nguyễn Thị Hương tiến hành lùi xe trong khu vực sân trường Tiểu học Vân Hồ thì xảy ra tai nạn khiến em Sồng A Ninh tử vong và em Trần Tuấn Anh bị gãy tay, chân.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an huyện Vân Hồ đã mời cô giáo Hương lên trụ sở để lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra vụ việc. Sau khi tiến hành xong các thủ tục pháp lý, cô Hương đã được gia đình bảo lãnh xin tại ngoại.

Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình em Sồng A Ninh cho biết cô giáo Hương đã hỗ trợ gia đình số tiền 330 triệu đồng.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN