Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:51
RSS

Giáng sinh thì mặc Giáng sinh, Nokia và Apple vẫn quyết lôi nhau ra tòa

Thứ năm, 22/12/2016, 16:55 (GMT+7)

Làng công nghệ những ngày cuối năm xôn xao khi Nokia kiện Apple về vấn đề vi phạm bản quyền để “trả đũa” cho hành động tương tự trước đó của nhà “Táo”.

Những ngày cuối năm, làng công nghệ không ngớt sóng gió khi Nokia kiện Apple lên tòa án ở quận Tây Texas (Mỹ), tòa án ở Munich, Mannheim và Dusseldorf (Đức) vì vi phạm tới 32 bằng sáng chế công nghệ về mã video ăng ten, phần mềm, giao diện người dùng, màn hình,....

Nokia kiện Apple 1

Nokia kiện Apple vì vi phạm tới 32 bằng sáng chế công nghệ

Theo đó, Nokia cho biết sau khi đạt được thỏa thuận cấp phép một vài bằng sáng chế theo danh mục Nokia Technologies vào năm 2011, hãng Apple đã liên tiếp từ chối việc phải mua quyền sử dụng đối với các bằng sáng chế của Nokia mà nhà “Táo” sử dụng có nhiều sản phẩm của mình, báo Infonet đưa tin.

Việc Nokia kiện Apple được xem là đòn đáp trả cho hành động tương tự của nhà “Táo”. Bởi chỉ vài ngày trước khi Nokia kiện Apple, hãng công nghệ của Tim Cook cũng nộp đơn cáo buộc Nokia cấu kết với Conversant Intellectual Property Management và Acacia Research để tìm cách ăn lời “cắt cổ” từ Apple.

Nokia kiện Apple 2

Đây được xem là đòn trả đũa bởi Apple cũng kiện Nokia vài ngày trước đó

Đáng chú ý, Conversant – công ty đang sở hữu hàng nghìn bằng sáng chế - vừa thắng kiện Apple với khoản bồi thường lên tới 7,3 triệu đô la Mỹ vào tuần trước. Trong khi đó, một công ty con của Acacia (trụ sở ở California, Mỹ) cũng từng được Apple bồi thường 22 triệu đô la Mỹ hồi tháng 9 vì vi phạm bản quyền.

Việc Apple kiện Nokia xảy ra chỉ 1 ngày sau khi ông Boris Teksler được bổ nhiệm làm CEO mới của Conversant. Điều đặc biệt ở đây là, ông Teksler từng giữ chức Giám đốc chiến lược về cấp phép bản quyền của hãng Apple suốt từ năm 2009 đến 2013, khoảng thời gian mà cuộc chiến bản quyền giữa Apple và Samsung leo thang.

Nokia kiện Apple 3

Vài tháng qua, Apple bị thua kiện tới 2 lần với tổng số tiền phải bồi thường hơn 29 triệu đô

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Apple và Nokia vướng vào tranh chấp bản quyền. Hồi năm 2009, Apple bị Nokia kiện với lý do đã vi phạm không ít bằng sáng chế quan trọng, theo thông tin trên báo Dân Trí. Việc Apple và Nokia liên tiếp nộp đơn kiện tụng lẫn nhau khiến không ít người liên tưởng đến “đại chiến bản quyền” 5 năm trước giữa Apple và Samsung.

Việc Apple kiện Nokia và Nokia kiện Apple khiến nhiều người dự đoán cuộc cạnh tranh trên thị trường điện thoại năm sau sẽ càng khốc liệt. Theo đó, Nokia đã trở lại cuộc đua với mẫu smartphone Android đầu tiên trong khi Apple cũng sẽ cho ra mắt sản phẩm kỷ niệm 10 năm ngày iPhone được tung ra thị trường.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Điện thoại 2G Only sẽ không được phép nhập mạng mới vì không thuộc danh sách chứng nhận hợp quy do Bộ TT&TT công bố.