Thứ năm, 28/03/2024 | 19:40
RSS

Giám đốc mật vụ Syria nói, Mỹ âm thầm "tuồn" vũ khí cho khủng bố IS

Thứ hai, 09/10/2017, 19:02 (GMT+7)

Giám đốc cơ quan mật vụ chính của quân đội Syria khẳng định với báo giới rằng, Mỹ đang cung cấp vũ khí cho các phần tử khủng bố IS.

TTXVN dẫn nguồn tin từ Sputnik cho hay, "Chúng tôi biết rằng từ ngày 5/6-15/9 vừa qua, Mỹ đã chuyển cho vũ khí cho khủng bố IS ở Syria, tổng có 1.421 xe tải chở các trang thiết bị quân sự và vũ khí", tướng Ali Al Ali - Giám đốc cơ quan mật vụ chính của quân đội Syria nói.

Mỹ hiện đang dẫn đầu một liên minh quốc tế trong đó các quốc gia cùng tham gia cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố ở Iraq và Syria. Trong khi đó, liên quan tới các cáo buộc của Iran, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Trước đó, Phó tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Iran Mostafa Izadi ngày 11/6 cho biết sự hỗ trợ của Mỹ đối với IS là công cụ gây ra “cuộc chiến tranh ủy nhiệm trong khu vực” và là “thủ đoạn mới của các cường quốc ngạo mạn nhằm đối phó với Iran”.

Mỹ bị tố cung cấp vũ khí cho khủng bố IS. Ảnh: Twitter
Mỹ bị Syria tố cung cấp vũ khí cho khủng bố IS. Ảnh: Twitter

1.421 xe tải chở các trang thiết bị quân sự và vũ khí. Số vũ khí này được dự định dành cho cuộc chiến chống khủng bố nhưng cuối cùng lại rơi vào tay phiến quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận al-Nusra", ông Ali nói tại sự kiện trưng bày lô vũ khí tịch thu được của phiến quân.

Theo ông Ali, các phần tử cực đoan Syria đang tiếp nhận vũ khí được mua theo chương trình trợ giúp của Lầu Năm Góc dành cho các đồng minh của Mỹ.

vũ khí cho khủng bố IS
Iran từng nói có bằng chứng Mỹ hỗ trợ IS. Ảnh: FNA

Cũng tại sự kiện trên, sỹ quan quân đội Syria Walid Khali tuyên bố, các phiến quân của nhóm khủng bố Mặt trận Nusra - lực lượng vừa thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một trạm quan sát của quân cảnh Nga tại Syria hôm 18/9 - đã mang theo vũ khí được sản xuất tại Mỹ, Bỉ và Pháp. 

Trước đó, Iran từng nói có bằng chứng Mỹ hỗ trợ IS. "Chúng tôi có thông tin và tài liệu cho thấy sự hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ cho Nhà nước Hồi giáo (IS)", hãng tin Fars dẫn lời Phó tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Mostafa Izadi nói ngày 11/6. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng nào.

"Mỹ đã tự thỏa hiệp với IS trong khu vực", Larijani cho biết hôm 9/6 tại lễ tang các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố thủ đô Tehran trước đó hai ngày.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN