Thứ tư, 24/04/2024 | 01:25
RSS

Giải thưởng Bùi Tiến Dũng trao ở bán kết World Cup 2018 có giá trị đến đâu?

Thứ ba, 10/07/2018, 15:23 (GMT+7)

Bùi Tiến Dũng đã sang Nga trao giải Cầu thủ hay nhất trận bán kết World Cup 2018. Giải thưởng này thực chất có giá trị đến đâu?

Bùi Tiến Dũng lên đường sang Nga tối 8/7. Thủ môn của U23 Việt Nam dự khán trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh và Croatia trên sân vận động Luzhniki ở Moskva vào rạng sáng 12/7. Sau trận, Tiến Dũng sẽ trao giải "Man of the Match" (Cầu thủ hay nhất) do FIFA bình chọn. Thủ thành 21 tuổi trở lại Việt Nam để tập luyện cùng CLB Thanh Hóa vào ngày 13/7.

Chuyến đi Nga lần này của Bùi Tiến Dũng nằm trong chiến dịch truyền thông của một nhà tài trợ cho World Cup 2018. Cựu thủ quân tuyển Việt Nam Lê Công Vinh, tiền đạo Hà Đức Chinh và một số nhân vật nổi tiếng trong showbiz Việt cũng góp mặt trong sự kiện này.

Dân Trí cho hay, Giải Cầu thủ hay nhất trận đấu của FIFA World Cup (Man of the Match) vốn là một giải thưởng mới của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Giải thưởng này bắt đầu được trao từ World Cup 2002 tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Giải thưởng Bùi Tiến Dũng sẽ trao ở bán kết World Cup 2018 có giá trị đến đâu?
Bùi Tiến Dũng đã có mặt tại Nga. Ảnh: Facebook

Ban đầu, giải này được quyết định bởi một hội đồng kỹ thuật của FIFA. Nhưng kể từ năm 2010 tại Nam Phi, giải thưởng được bình chọn bởi CĐV trên các nền tảng Internet của FIFA.

Tại World Cup 2018, Giải Cầu thủ hay nhất trận đấu sẽ được trao ở tất cả 64 trận. Giải thưởng này thường gắn liền với tên tuổi của nhà tài trợ, do vậy các đối tác cũng xem đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh và thương hiệu.

Bản thân Bùi Tiến Dũng cũng đang tham gia chiến dịch truyền thông của nhà tài trợ lần này. Ngoài Tiến Dũng Việt Nam Lê Công Vinh, tiền đạo U23 Việt Nam Hà Đức Chinh cũng tham gia chiến dịch này.

Giải thưởng Bùi Tiến Dũng sẽ trao ở bán kết World Cup 2018 có giá trị đến đâu?
Harry Kane bên cạnh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: Internet

Được quyết định bởi các CĐV trên toàn thế giới, giải Man of the Match vì thế không được đánh giá cao ở khía cạnh chuyên môn. Trong nhiều trường hợp, người chiến thắng thường là các ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Kylian Mbappe. Dù vậy, đây vẫn được xem là một danh hiệu tham khảo quan trọng để đánh giá sự thể hiện của các cầu thủ.

Brazil và Đức hiện là 2 đội tuyển có nhiều danh hiệu Man of the Match nhất lịch sử (22 lần với 14 cầu thủ). Bộ ba Arjen Robben, Messi, Ronaldo cùng có 6 lần giành danh hiệu này.

Ở trận bán kết World Cup giữa Anh với Croatia, thủ thành Bùi Tiến Dũng của Việt Nam sẽ trao giải sau khi trận đấu kết thúc với tư cách người đại diện cho nhà tài trợ. Đến ngày 12/7, anh sẽ lên máy bay và có mặt ở Việt Nam hôm 13/7, Zing đưa tin. 


Xem thêm: Đội bóng nhí Thái Lan đối diện với nhiều lo ngại sau khi được giải cứu

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN