Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:12
RSS

Giai thoại kỳ bí nhất Hollywood: Bom sex nhập hội tà giáo và cái chết thảm khốc ở tuổi 34

Thứ bảy, 19/05/2018, 14:13 (GMT+7)

Mối quan hệ giữa biểu tượng gợi cảm Jayne Mansfield là giáo phái thờ quỷ Satan là một trong những giai thoại kỳ bí nhất tại Hollywood.

Giai thoại kỳ bí nhất Hollywood: Bom sex nhập hội tà giáo và cái chết thảm khốc ở tuổi 34

Giai thoại kỳ bí nhất Hollywood: Bom sex nhập hội tà giáo và cái chết thảm khốc ở tuổi 34

Bản sao hoàn hảo của Marilyn Monroe

Sự nổi tiếng và thành công khủng khiếp của kiều nữ nóng bỏng Marilyn Monroe đã kéo theo sự chạy đua của nhiều hãng phim nhằm tạo ra những bản sao "ăn theo" cô.

Và nữ diễn viên Jayne Mansfield được coi là bản sao hoàn hảo nhất của Marilyn Monroe, được hãng 20th Century Fox "khai quật" từ đầu thập niên 50. Trước khi trở thành diễn viên, Jayne Mansfield là người mẫu khỏa thân cho tạp chí người lớn Playboy và là ca sĩ hộp đêm.

Với thân hình đẫy đà quyến rũ và mái tóc vàng xoăn lọn sao chép y nguyên từ hình mẫu Marilyn Monroe, Jayne Mansfield từng là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất Hollywood.

Cô cũng rất giỏi sử dụng chiêu trò lộ liễu để quảng bá hình ảnh cá nhân. Một trong các bức ảnh nổi tiếng nhất về Jayne Mansfield là hình ảnh kiều nữ này "lộ hàng" trước ánh mắt khinh khỉnh của nữ diễn viên huyền thoại Sophia Loren.

Bà thẳng thắn chia sẻ: "Đó là bữa tiệc mà hãng Paramount tổ chức cho tôi. Tất cả mọi người trong ngành điện ảnh đều có mặt. Jayne Mansfield là người đến sau cùng. Cô ta biết mọi người đang nhìn nên tiến thẳng đến ngồi ở bàn của tôi.

Giai thoại kỳ bí nhất Hollywood: Bom sex nhập hội tà giáo và cái chết thảm khốc ở tuổi 34

"Lộ hàng" là một trong các chiêu trò quen thuộc của Jayne Mansfield.

Ánh mắt của tôi trong ảnh đã nói lên tất cả. Tôi nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô ta vì tôi sợ cô ta sẽ làm rơi cả ngực lên đĩa ăn của tôi.

Mọi người đều thấy được sự sợ hãi trên mặt tôi rồi đấy. Tôi quá hoảng hốt rằng mọi thứ trong bộ váy đó sẽ nổ tung rồi rơi vãi ra đầy bàn".

Chỉ qua câu chuyện nhỏ này cũng đủ thấy thời đó Jayne Mansfield là tâm điểm của thị phi và chiêu trò đến thế nào.

Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp tự xây cho mình một biệt thự 40 phòng sơn và bày trí toàn màu hồng. Cô gọi đó là "tòa lâu đài hồng". Tòa biệt thự được trải thảm hồng toàn bộ và có bể bơi, bồn tắm hình trái tim.

Chỉ riêng ngôi nhà chưa kể nội thất đã trị giá 76.000 đô la (tương đương khoảng hơn 600.000 đô la thời nay).

 

Giai thoại kỳ bí nhất Hollywood: Bom sex nhập hội tà giáo và cái chết thảm khốc ở tuổi 34

Tòa lâu đài hồng nổi tiếng của Jayne Mansfield.

Giai thoại kỳ bí nhất Hollywood: Bom sex nhập hội tà giáo và cái chết thảm khốc ở tuổi 34

Căn biệt thự hồng vẫn tồn tại đến ngày nay nhưng nội thất bên trong đã bị phá bỏ khá nhiều.

Dù thường xuyên vào vai người đẹp tóc vàng ngu ngốc ở cả trong phim lẫn ngoài đời nhưng nhiều người thân quen của Jayne Mansfield cho biết thực ra cô cực kỳ thông minh, sắc sảo.

Jaynes Mansfield thậm chí còn có bằng cử nhân Tâm lý học nhưng khéo nhập vai và giỏi dùng chiêu trò.

Nhập giáo phái thờ quỷ Satan và cái chết bí ẩn

Tuy nhiên, thời gian nổi tiếng của Jayne Mansfield chẳng kéo dài lâu bởi sang thập niên 60, hình tượng kiều nữ bốc lửa đã hết "mốt" ở Hollywood.

Sự nghiệp của người đẹp xuống dốc không phanh. Còn chưa kể đến việc cô đã kịp có cho mình 5 đứa con cùng hàng đống vụ kiện tụng tranh tài sản tốn kém với 3 ông chồng cũ.

Jayne Mansfield quay trở lại với những buổi diễn rẻ tiền tại hộp đêm để nuôi các con. Có thời gian cô từng lưu diễn đến Việt Nam để mua vui cho lính Mỹ đang tham chiến.

Ở đúng thời kỳ khủng hoảng của cuộc đời, Jayne Mansfield gặp Anton Lavey - người sáng lập ra nhà thờ quỷ Satan và bị ông này dẫn dụ gia nhập giáo phái năm 1966.

Giai thoại kỳ bí nhất Hollywood: Bom sex nhập hội tà giáo và cái chết thảm khốc ở tuổi 34

Đúng thời điểm đó, con trai của Jayne Mansfield không may bị hổ tấn công và bị thương nặng. Có người kể lại rằng giáo sĩ tà đạo đã làm lễ cứu mạng cho con trai cô và từ đó người đẹp nhất nhất tin theo giáo phái.

Báo chí thời đó đã ghi lại được rất nhiều hình ảnh bom sex một thời tham gia hành lễ với giáo phái tà đạo. Cô còn được phong làm nữ tu tối cao của nhà thờ quỷ Satan.

Ngay lúc này, người tình của Jayne Mansfield - luật sư Sam Brody xuất hiện và cố gắng chia rẽ mối quan hệ giữa nữ diễn viên với nhà thờ tà đạo.

Tin đồn cho rằng Anton Lavey đã rất tức giận vì ông ta thầm yêu Jayne Mansfield. Vị tu sĩ thờ quỷ Satan đã đặt lời nguyền khủng khiếp lên người đẹp và bạn trai.Chưa đầy 1 năm sau, cả hai tử nạn trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng.

Cho đến nay, nhiều người vẫn tin rằng bom sex Hollywood năm ấy qua đời là hậu quả của lời nguyền vì dám phản bội nhà thờ quỷ Satan.

Năm ngoái, một bộ phim tài liệu khai thác về mối quan hệ của Jayne Mansfiled với giáo phái tà đạo ra mắt khán giả vạch trần sự thật đằng sau truyền thuyết kỳ bí này.

Sau nhiều điều tra và phỏng vấn, bộ phim chỉ ra kỳ thực bản thân Anton Lavey cũng không phải một kẻ cuồng tín tà đạo như hắn thể hiện trên mặt báo.

Anton Lavey chỉ lập ra giáo phái để thu hút sự chú ý và kiếm lời nhờ lôi kéo các diễn viên Hollywood. Thời điểm thập niên 60 khi sự nghiệp xuống dốc, Jayne Mansfield hợp tác cùng Anton Lavey để tạo chiêu trò hòng nổi tiếng trở lại. Nhưng không may cô gặp tai nạn và qua đời sớm.

Xem thêm: Jayne Mansfield 
Anton Lavey sau này cũng qua đời do tuổi già ở tuổi 77. Nhưng trước khi chết, hắn vẫn luôn khẳng định mình là một tu sĩ có quyền năng huyền bí.

Phương Anh
Theo Tri thức trẻ