Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:08
RSS

Giải mã 15 điều kiêng kỵ dân gian mà mẹ bầu nào cũng “răm rắp” làm theo

Thứ bảy, 01/04/2017, 19:00 (GMT+7)

Trong dân gian, chuyện kiêng kỵ với bà bầu không còn quá xa lạ. Điều đáng nói là nhiều người lại tin đến mức thái quá thành ra coi các bà bầu như một điềm xui rủi và tìm cách xua đi.

1. Thật xui xẻo khi ra ngõ gặp ngay bà bầu!

Quan niệm này có phần trọng nam khinh nữ. Hãy thử suy xét mà xem. Chuyện bạn xui xẻo hay không thực ra cũng lắm nguyên nhân để dẫn đến. Biết đâu chừng đó lại bởi bạn mà nên.

Vì thế, chớ có quy chụp vội cho các bà bầu mà hãy nghĩ đến những niềm vui mà đứa bé mang lại cho mọi người. Bạn sẽ hiểu điều này khi chính mình trở thành những ông bố, bà mẹ hoặc là những ông nội, bà nội trong tương lai.

2. Không chụp ảnh khi mang thai vì sợ con sẽ mất duyên

Có thật điều này sẽ xảy ra không? Tất nhiên không! Bạn thử nhìn ra bên ngoài xem. Những ông bố bà mẹ tương lai đều thích thú khoe hình bầu bí trên facebook.

Và những đứa con họ sinh ra sẽ thế nào? Chẳng phải chúng như những thiên thần mà chỉ cần nhìn thôi bạn cũng muốn cắn yêu một cái cho đỡ ghiền phải không? Chính vì thế, không có lý do gì để chúng ta ngăn cản các bà bầu tự sướng.

kiêng kỵ với bà bầu1

3. Không nên dự tiệc cưới khi đang bầu bí

Nhiều bà bầu đi dự tiệc cưới mà cứ thậm thụt vì e sợ gia chủ cho rằng mình sẽ mang lại điều xui xẻo. Đây không phải là một lo lắng không đâu vì thực tế, không ít gia đình rất kỵ điều này.

Thật hư chuyện này ra sao có lẽ không ai dám chắc. Vì thế, để mang lại điều tốt hơn cho tâm trạng của chính mình, mẹ bầu nên hỏi xin ý kiến của gia chủ trước khi tham dự.

4. Không nên vừa đi vừa ăn để tránh sinh con rớt ngoài đường

Là một phụ nữ đoan trang, chuyện ăn uống như vậy chẳng lịch sự chút nào nhất là khi bạn phải khệ nệ mang vác thêm bụng bầu. Thế nhưng, riêng chuyện sinh con rớt hay không hoàn toàn không liên quan đến thói quen vừa đi vừa ăn của bà bầu.

Nếu bạn luôn miệng thèm ăn do nhu cầu dinh dưỡng tăng cao, bạn nên chọn một nơi thoáng mát và thưởng thức từ tốn. Làm như vậy, sẽ không ai có cớ dèm pha bạn là người vô duyên.

kiêng kỵ với bà bầu2

5. Không bước qua dây hoặc qua võng để đứa bé trong bụng không bị dây rốn quấn cổ

Các cụ lớn tuổi trong nhà có thể dặn bạn không được bước qua một sợi dây hoặc bước qua võng mà không thổ lộ lý do. Thực ra, đó là bởi họ e sợ đứa trẻ trong bụng sẽ bị tràng hoa quấn cổ, một tình trạng khá nguy hiểm ảnh hưởng đến thai nhi.

Tuy nhiên, theo khoa học, việc tràng hoa quấn cổ do nhiều nguyên nhân khác và không liên quan gì đến chuyện bạn bước qua vật gì đó như sợi dây.

6. Bà bầu mua mở hàng sẽ khiến hàng hóa ế ẩm

Nhiều bà bầu phải tất tả đi làm sớm và chỉ kịp đi chợ vào buổi sáng hoặc tạt qua mua đồ ăn sáng mang theo. Vậy mà họ phải thẫn mặt vì bị đuổi đi như đuổi tà. Nguyên nhân là nhiều người bán hàng quan niệm bà bầu mua mở hàng sẽ xui xẻo cả ngày.

Quan niệm này tuy đã quá cổ hủ nhưng nhiều người vẫn tin như vậy. Vì thế, để tránh rước bực vào thân, mẹ bầu nên chuẩn bị sẵn đồ ăn từ tối hôm trước hoặc tiện đường hãy ghé qua các siêu thị để mua ít đồ về nhà.

7. Nghĩ đến hình mẫu đẹp, sinh con ra cũng sẽ xinh đẹp

Nhiều người tin rằng khi nghĩ đến một hình mẫu đẹp, tự khắc đứa con trong bụng cũng trở nên đẹp đẽ. Thực tế, điều này có khả năng sẽ thành hiện thực.

Tuy nhiên, nó không được hiểu như việc bạn cố dán khuôn mặt, hình dáng của hình mẫu đó cho con bạn. Đây thực chất là một cách thai giáo để giúp bạn luôn nghĩ về điều đẹp đẽ nhất cho con. Những suy nghĩ tích cực và những hình ảnh đẹp đẽ sẽ tác động đến tinh thần của bạn.

kiêng kỵ với bà bầu3

8. Uống nhiều nước dừa, nước mía nhiều sẽ cho con làn da hồng hào, trắng trẻo.

Bà bầu có thể dùng các loại nước khác trong thai kỳ để bù vào việc mất nước. Nhưng, việc lạm dụng các thức uống như nước mía, nước dừa sẽ không tốt cho thai phụ lẫn thai nhi.

Bởi lẽ chúng có thể làm tăng lượng đường trong máu dẫn đến tiểu đường thai kỳ hoặc làm tăng ối khi vào những tháng cuối.

9. Không ăn cà khi mang thai nếu không muốn con sinh ra bị cà lăm

Nhiều người cho rằng có một mối liên hệ nào đó giữa việc ăn cà và chứng cà lăm trong việc nói năng của trẻ. Sự thật, ngoài việc trùng hợp về ngữ âm ra, giữa hai chuyện này chẳng có bất cứ mối liên quan gì.

Vậy nhưng, bạn cũng không nên ăn cà quá nhiều vì chúng vừa nghèo dinh dưỡng vừa có chứa chất gây độc có thể khiến bạn dễ mắc các chứng đau nhức hơn.

10. Ngồi trước cửa khi có thai sẽ sinh ra đứa trẻ khó dạy

Khi bà bầu ngồi trước cửa, người lớn thường mắng và không cho phép vì sợ đứa trẻ sinh ra sẽ khó dạy, lì lợm. Điều này xuất phát từ mối liên hệ giữa ý nghĩa của cánh cửa chính với chuyện êm ấm trong gia đình. Tuy nhiên, để khẳng định việc này thì không ai dám chắc chắn.

kiêng kỵ với bà bầu4

11. Không ăn ốc vì sợ con sẽ chảy nước dãi. Ăn nhiều trứng ngỗng để con thông minh.

Khi mang thai, nguồn dinh dưỡng của mẹ phải đảm bảo đa dạng để trẻ có điều kiện hấp thu các chất khác nhau và nhờ đó phát triển khỏe mạnh.

Việc ăn ốc có thể khiến mẹ tăng nguy cơ bệnh giun trong lúc mang thai chứ không liên quan đến chuyện nhỏ dãi như nhiều người vẫn nghĩ.

Riêng với trứng ngỗng được xem như thần dược cho trí thông minh của thai nhi, mẹ bầu cũng không nên ăn nhiều, dẫn đến thừa chất và tăng cân. Trứng ngỗng cũng không mang nhiều dưỡng chất tốt cho não bộ như cách nghĩ của nhiều người. Bạn có thể thay trứng gà để bổ sung.

12. Ủ rũ khi mang thai sinh con ra có khuôn mặt buồn bã

Điều này không dựa trên cơ sở khoa học. Tuy vậy, bạn nên nhớ, tinh thần của mẹ tác động rất lớn đến thai nhi. Nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường hay bất thường của đứa trẻ.

Hơn nữa, mang thai là chuyện đáng mừng, vì thế không việc gì bạn cứ mặt ủ mày chau để làm ảnh hưởng không tốt đến con.

kiêng kỵ với bà bầu5

13. Không ăn tô chén mẻ để trẻ không bị sứt môi

Dường như có một mối liên hệ tượng hình giữa chuyện ăn chén mẻ và dị tật sứt môi ở trẻ. Thực ra, đây cũng chỉ là một lo sợ thái quá khi điều kiện y tế còn chưa phát triển như bây giờ.

14. Không ăn tô chén mẻ để trẻ không bị sứt môi

Dường như có một mối liên hệ tượng hình giữa chuyện ăn chén mẻ và dị tật sứt môi ở trẻ. Thực ra, đây cũng chỉ là một lo sợ thái quá khi điều kiện y tế còn chưa phát triển như bây giờ.

Mặc dù vậy, ăn một chiếc bát mẻ cũng khiến bạn khó ngon miệng để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tối đa.

15. Không được trang điểm và tỉa chân mày

Nhiều người lại quan niệm mẹ làm đẹp trong thai kỳ có thể khiến con mất duyên. Tuy nhiên, vào những lúc cần thiết, bạn có thể trang điểm nhẹ nhàng để làm tươi tắn sắc mặt xanh xao do thai nghén nặng.

Lưu ý, các loại Mỹ phẩm bạn dùng phải là loại dành riêng cho bà bầu vì ít nhiều mỹ phẩm đều có chất độc hại ảnh hưởng đến thai nhi.                                                                       

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày 1 tháng 6 là ngày gì? Những ngày lễ nào diễn ra vào tháng 6? Hãy cùng Đời sống Việt Nam tìm hiểu thông tin về ngày 1/6 qua bài viết sau đây.