Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:21
RSS

Giải cứu cậu bé khỏa thân bị cha trói vào thành giường nhiều ngày

Thứ năm, 16/08/2018, 07:35 (GMT+7)

Cậu bé không mặc quần áo đang nằm ngửa trên giường, tay, chân và cổ bị trói vào thành giường.

Theo Saostar, ngày 2/8, cậu bé họ Liễu ở  làng Zhaofan, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được cảnh sát giải cứu sau khi tìm thấy em trong tình trạng khỏa thân và bị trói chặt trên một chiếc giường trong nhà. Theo báo cáo từ địa phương, cậu bé được cho là đã cư xử hỗn láo và chạy trốn khỏi nhà trong nhiều ngày, khiến cha cậu phải trói con trai mình vào ván giường để cậu bé không thể trốn đi nữa.

Video quay lại cảnh cuộc giải cứu cho thấy cậu bé không mặc quần áo đang nằm ngửa trên giường, tay, chân và cổ bị trói vào khung giường, xung quanh là 3 sĩ quan cảnh sát đang dùng dao phay cứa đứt những sợi dây thừng đang trói cậu.

Cậu bé hoàn toàn không thể di chuyển, bị trói bởi ít nhất 7 sợi dây thừng quanh cánh tay, cổ, đùi và mắt cá chân. Hai cậu bé khác, được cho là anh em của Liễu, đang ngồi cạnh cậu và cũng không mặc quần áo.

Giải cứu cậu bé khỏa thân bị cha trói vào thành giường nhiều ngày
Khung cảnh đau lòng. Ảnh: Pear Video

Theo truyền thông địa phương, bé trai bị trói họ Liu, có vấn đề về thần kinh nên thường chạy trốn khỏi nhà, không trở về trong nhiều ngày. Chính vì vậy cha cậu bé buộc phải trói con trai để em không bỏ đi đâu nữa.

Mẹ của cậu bé tên Li là một người mắc bệnh tâm thần và không có khả năng chăm sóc con cái. Chính vì vậy, người cha trở thành trụ cột chính trong gia đình nuôi 5 miệng ăn, hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Hiện cậu bé bị trói đang được chăm sóc bởi ông bà và không bị thương.

Chính quyền đã phương đã quyết định trợ cấp hàng tháng 1000 nhân dân tệ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn này. Cảnh sát cũng nhắc nhở người cha về hành vi trói con của mình để người đàn ông không phạm phải điều sai trái như trên, Helino đưa tin.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN