Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:27
RSS

Giấc ngủ chập chờn của người nhà bệnh nhân trong cái nóng đầu hè kinh hoàng ở Hà Nội

Chủ nhật, 27/05/2018, 07:01 (GMT+7)

Giữa trưa nhiệt độ Hà Nội lên đến gần 40 độ C khiến người nhà và bệnh nhân vô cùng khổ sở và mệt mỏi. Họ tìm đủ mọi ngóc ngách trong ngoài bệnh viện để tránh nắng gay gắt như thiêu như đốt ngoài trời.


Nắng nóng khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng có ở bệnh viện mọi người mới thấu hiểu được nỗi cơ cực của người nhà và bệnh nhân khi họ phải tìm đủ mọi cách vật lộn với nắng nóng.


Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), người nhà và bệnh nhân tìm đủ ngóc ngách trong và ngoài bệnh viện để nghỉ ngơi. Từ khắp vỉa hè, nền nhà, ghế đá, gốc cây … ở đâu có bóng mát là ở đó có người


 Nhiều bệnh nhân và người nhà do quá mệt mỏi trước thời tiết nắng nóng đã tranh thủ chợp mắt ngay dưới ghế trong khuân viên Bệnh viện Bạch Mai


Những người này cho biết, nằm ở ghế ngay dưới gốc cây tuy vẫn nóng nhưng giúp họ tiết kiệm được chi phí so với việc đi thuê chỗ nghỉ trọ hoặc thuê nhà nghỉ.

 


Những chiếc ghế dãy hành lang ở Bệnh viện Bạch Mai những ngày gần đây được coi là nơi nghỉ trưa lý tưởng nhưng cũng chỉ tránh được nắng chứ không khí vẫn vô cùng oi bức.

 


Một người phụ nữ do quá mệt mỏi dựa đầu luôn vào gốc cây ngủ gật vì không tìm được ghế


Thời tiết nắng nóng oi bức, người lớn còn cảm thấy khó chịu. Những ngày này trẻ con được các bậc phụ huynh đứa đến Bệnh viện cũng nhiều hơn.


Lượng người đến khám bệnh tăng cao, nhiều người xếp hàng từ sáng đến trưa vẫn chưa đến lượt, do quá mệt mỏi nên đành ngả lưng ra sàn nhà trong Bệnh viện Bạch Mai.


Nhiều người nằm ngay tại lối đi vào phòng chờ khám bệnh, vô tư thoải tay...như ở nhà.


Phía bên trong phòng chờ khám bệnh, cảnh người nằm la liệt đông như “quân nguyên”.


 Ở phòng chờ khám bệnh có quạt và điều hòa nên cảm giác rất dễ chịu, mặc dù hơi ồn ào nhưng nhiều người vẫn có giấc ngủ ngon lành.


 

 


Một bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Phía bệnh viện cũng tạo điều kiện để người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi, miễn sao họ không làm ảnh hưởng đến công tác chữa trị.”


Do khu vực phòng chờ khám bệnh đã quá đông, nhiều người không còn chỗ nằm, nên phải nằm phía bên ngoài, không quạt, không điều hòa.


Xem thêm: Dự báo thời tiết 7/5: Hà Nội nắng nóng, cao nhất 36 độ

 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN