Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:27
RSS

Giá xăng dầu hôm nay 6/9: Theo đà thế giới, giá xăng trong nước rục rịch tăng mạnh

Thứ năm, 06/09/2018, 07:19 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 6/9 ở thị trường trong nước được chuyên gia phân tích dự báo có khả năng tăng mạnh do tác động tăng của thị trường thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 6/9: Bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm
Giá xăng dầu hôm nay 6/9. Ảnh minh họa

Giá xăng hôm nay 6/9 trên thị trường thế giới thời điểm mở cửa phiên giao dịch đang ở ngưỡng 68,46 USD/thùng, tăng 0,01 USD/thùng so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/9. Giá dầu thô cao nhất trong ngày đạt ngưỡng 68,50 USD/thùng, thấp nhất đạt ngưỡng 68,24 USD/thùng.

Stephen Innes, đến từ công ty môi giới OANDA, nói dầu Brent “được hỗ trợ bởi quan niệm Mỹ trừng phạt Iran sẽ khiến thị trường bị thắt chặt”. Theo Edward Bell, nhà phân tích tại ngân hàng Emirates NBD, Dubai, sản lượng của Iran đã giảm 150.000 thùng/ngày trong tháng 8 trong khi các quốc gia mua đang dần rời xa Tehran.

Bên cạnh đó, xuất khẩu dầu của Mỹ đang giảm, khi các nhà lọc dầu tìm nguồn thay thế trước khi Mỹ áp đặt lại lệnh trừng phạt vào đầu tháng 11. Điều này sẽ giúp tiêu thụ nguồn cung dầu dư thừa chưa được bán.

“Nguồn cung từ Iran, thành viên lớn thứ ba trong Hiệp hội Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giảm đi nhanh hơn dự kiến và có thể còn xuống thấp hơn nữa trong tương lai gần, khi đợt trừng phạt thứ hai từ phía Mỹ sắp được thực thi”, Stephen Brennock, nhà phân tích thuộc hãng môi giới PVM Oil ở London nói.

Giá dầu thô đầu phiên tăng sau khi một báo cáo cho thấy các nhà khai thác vùng Vịnh Mexico chuẩn bị các phương án phóng chống thiệt hại trước khi cơn bão Gordon tràn về.

Được biết, Khu vực vùng Vịnh Mexico chiếm 1/6 sản lượng dầu thô và 45% công suất lọc dầu của toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên, đà tăng giá dầu WTI bị hạn chế sau khi báo cáo cho thấy nguồn khu vực Cushing, Oklahoma tăng 0,7 triệu thùng từ ngày 24/8 đến ngày 31/8.

Ở thị trường trong nước, theo nguồn tin của VnEconomy, một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu đầu mối phía Nam cho biết, Giá xăng dầu gần đây có xu hướng tăng mạnh do đó rất có thể trong kỳ điều hành lần này giá xăng dầu có thể tăng theo đà tăng của thế giới.

Vị này cho biết giá xăng có thể tăng trên 500 đồng/lít. Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý xả quỹ bình ổn mạnh thì mức tăng có thể nhẹ nhàng hơn, khoảng 200 - 300 đồng/lít.

Kịch bản xả quỹ bình ổn có thể xảy ra bởi trong 4 lần điều hành giá xăng gần đây, Bộ Công Thương đã chọn cách xả quỹ để kìm giá xăng dầu. Tại kỳ điều chỉnh trước, xăng E5RON 92 vẫn ở mức 19.610 đồng một lít, RON 95 là 21.170 đồng. Các mặt hàng dầu có sự điều chỉnh khi mỗi lít dầu diesel tăng 148 đồng, lên tối đa 17.686 đồng; trong khi dầu hỏa và madut giảm lần lượt 116 và 270 đồng một lít/kg.

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến hết quý 2/2018 (đến hết ngày 30/6/2018), số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 3.812,378 tỷ đồng, giảm gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm 2018. 

Nguyên nhân Quỹ bình ổn giá xăng dầu giảm nhanh chóng có thể là do trong thời gian qua, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã liên tục trích nguồn quỹ này để ổn định giá xăng dầu trong nước. Cụ thể, trong 4 lần điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng trong nước được giữ nguyên, mặc dù giá xăng dầu thế giới có biến động tăng nhẹ.


Xem thêm: Hải quan tiếp tay đường dây buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ

Hàn Nhi Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN