Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:30
RSS

Giá vải thiều tăng gấp đôi, dân Bắc Giang trung bình lãi hơn 100 triệu

Thứ sáu, 04/08/2017, 14:54 (GMT+7)

Có thời điểm giá vải thiều lên tới hơn 80.000 đồng/kg, nhờ đó thu nhập của người dân cũng tăng gấp đôi, trung bình mỗi hộ gia đình đạt hơn 100 triệu, cá biệt còn có nhà lãi hơn 800 triệu đồng.

Theo thông tin trên VnExpress thì giá vải thiều Lục Ngạn năm nay đạt mức cao nhất kể từ khi được trồng tại địa phương này vào năm 1953.

Giá vải thiều sớm dao động từ 40.000 đến 60.000 đồng mỗi kg, đặc biệt có thời điểm giá lên đến 83.000 đồng. Vải thiều chính vụ giá từ 18.000 đến 55.000 đồng, có lúc lên đến 80.000 đồng. Tại các cửa khẩu, giá bán trung bình đạt 38.000 đồng, cao gấp 2 lần so với 2016. Giá vải thiều xuất khẩu trung bình đạt 58.000 đồng mỗi kg. 

vải thiều Lục Ngạn

Vải thiều Lục Ngạn có mức giá gấp đôi thời điểm 2016. Ảnh: Bắc Giang

Theo UBND tỉnh Bắc Giang thì năm 2017, sản lượng vải thiều thu hoạch được rơi vào khoảng 91.500 tấn, chỉ bằng 64,2% so với năm 2016. Cơ quan này cũng cho biết, tuy sản lượng giảm so với năm ngoái nhưng chất lượng trái vải vượt trội và được giá cao nhất trong hơn 6 thập kỷ qua. 

Theo đó, giá trị sản xuất vải thiều toàn tỉnh đạt 3.537 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động phụ trợ ước đạt 1.769 tỷ, nâng tổng doanh thu từ vải thiều và các hoạt động phụ trợ đạt 5.306 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu vải thiều cũng đạt 2.123 tỷ đồng (trên 90 triệu USD).

Trong báo cáo thống kê của địa phương cho biết, có tới hơn 1.000 hộ dân trồng vải đạt mức thu nhập hơn 100 triệu đồng trở lên, trong đó có 10 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng và 2 hộ đạt mức 800 triệu đồng.

Vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu 

Năm nay là lần đầu tiên vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu sang Mỹ Ảnh: Vietnamnet

Năm nay, thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 54.400 tấn chiếm 60% riêng thị trường phía Nam tiêu thụ trên 19.105 tấn, chiếm khoảng 35% tổng sản lượng tiêu thụ nội địa.. 40% còn lại được xuất khẩu tại nhiều nước như Thái Lan, Dubai, Trung Quốc và cả Mỹ. 

Sản lượng tiêu thụ xuất khẩu đạt trên 36.600 tấn. Trong đó, thị trường Trung Quốc 28.000 tấn, chiếm gần 77% tổng sản lượng xuất khẩu. Bên cạnh đó, vải thiều Bắc Giang tiếp tục được xuất khẩu vào các thị trường đòi hỏi chất lượng cao như Mỹ, Australia, EU, Nhật Bản và năm nay phát triển thêm thị trường Dubai, Hà Lan, Thái Lan. Hiện, vải thiều của Bắc Giang được xuất khẩu vào hơn 30 quốc gia. 

Vải thiều Bắc Giang có mặt tại thị trường Mỹ. Nguồn: VTC16

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN