Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:17
RSS

Giá phòng Nha Trang, Phú Quốc tăng mạnh dịp lễ 30/4 -1/5

Thứ sáu, 27/04/2018, 07:52 (GMT+7)

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách du lịch đến Nha Trang, Phú Quốc đông dẫn đến giá phòng tại các khu du lịch đều tăng mạnh, có nơi 'cháy' phòng.

Giá phòng Nha Trang, Phú Quốc tăng mạnh dịp lễ 30/4 -1/5
Giá phòng Nha Trang, Phú Quốc tăng mạnh dịp lễ 30/4 -1/5. Ảnh minh họa/VNE

Trong tháng 4 này, tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ đón hơn 520.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế lên đến 250.000, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Đa phần khách quốc tế là khách Nga, Trung Quốc… được các doanh nghiệp lữ hành thuê bao máy bay đến Khánh Hòa nghỉ dưỡng.

Hầu hết các doanh nghiệp lữ hành đặt trước các khách sạn với số lượng phòng lớn nên hiện số phòng còn trống vào dịp nghỉ lễ của các khách sạn từ 3-5 sao không còn nhiều, thậm chí một số khách sạn đã hết phòng, theo VOV.

Lợi dụng tình trạng này, một số khách sạn nhỏ, gần biển đã tăng giá gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường. Nhiều du khách do thiếu thông tin nên đã chấp nhận tình trạng phòng tăng giá. Các doanh nghiệp lữ hành khuyến cáo người đi du lịch tự túc đến Nha Trang cần tìm hiểu thông tin, đặt phòng trước qua mạng internet hoặc điện thoại.

Ông Đặng Thanh Quân, giám đốc một doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại thành phố Nha Trang cho biết: "Họ lợi dụng khách đến với Nha Trang đông, khách sạn 3 đến 5 sao hết phòng nên tăng giá. Bình thường chỉ 200.000-250.000 đồng nhưng bây giờ toàn 1-1,2 triệu. Năm nào cũng có, lễ nào cũng xảy ra tình trạng này".

Trong khi đó, ghi nhận của Vnexpress tại Shells Resort & Spa Phú Quốc và Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn Phú Quốc đều hết phòng dành cho gia đình vào hai ngày lễ chính. Hai điểm lưu trú này hiện chỉ còn phòng building (phòng khách sạn) hay villa với giá trung bình từ 2,5 triệu đồng. Riêng ngày 30/4, phòng có view hồ bơi hoặc vườn đều có giá từ 3,5 triệu đồng.

Ở Đà Nẵng, nhiều khách sạn lớn đã kín phòng từ trước, một vài nơi vẫn còn phòng nhưng giá cao, tăng gần 50%. Như khách sạn Novetel thông báo hết phòng từ 30/4 đến 2/5. Quản lý Cali Hotel cho biết, khách sạn cũng hết phòng ngày 30/4. Giá phòng đôi ngày 1/5 là 470.000 đồng, sang ngày 2/5 sẽ quay về mức thường ngày 320.000 đồng.

Quyết định không tăng giá, Briliant Hotel, Đà Nẵng cho hay vẫn giữ giá niêm yết như ngày thường để thu hút khách, nhưng khách phải trả tiền trước để giữ phòng. Khách sạn này hiện không còn nhiều phòng cho khách đoàn. Hai ngày lễ chính, khách sạn chỉ còn vài phòng loại duluxe với giá 2,4 triệu đồng một đêm, phòng có view đẹp hơn giá từ 3,2 triệu.

Tình trạng "cháy phòng" cũng diễn ra tương tự tại Đà Lạt và Vũng Tàu, hai điểm du lịch hot ở miền Nam. Dịp lễ Tết, hầu hết cơ sở lưu trú tại những điểm đến hot đều đăng ký nâng giá không quá 50% so với ngày thường. Nhưng thực tế, giá tại các cơ sở này đều tăng cao hơn so với mức đăng ký, nhiều nơi còn giữ phòng để bán cho khách vãng lai.


Xem thêm: Nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến hơn 5.000 lượng vàng sắp được đặt tên phố ở Hà Nội

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN