Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:35
RSS

Gia Lai: Chém tử vong chủ tiệm tạp hóa vì không chịu bán thuốc lá

Thứ ba, 28/11/2017, 14:33 (GMT+7)

Do trời khuya, chủ quán tạp hóa không chịu bán thuốc lá nên Chiến bức tức về nhà lấy dao phát cỏ rồi quay lại chém chủ quán tử vong.

Chém chết chủ tiệm tạp hóa ở Gia Lai vì không chịu bán thuốc lá
Chém chết chủ tiệm tạp hóa ở Gia Lai vì không chịu bán thuốc lá. Ảnh minh họa

Trưa 28/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã bắt được nghi can Vũ Xuân Chiến (23 tuổi, trú tại thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai) về hành vi giết người.

Theo đó, vào h30 ngày 27/11, Chiến (nhậu say rồi đến nhà ông Đồng Thanh Quang (SN 1979, trú cùng thôn) để mua thuốc lá. Lúc này, thấy trời đã khuya, Chiến lại say nên ông Quang không bán. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, cãi vã, ông Quang đã đuổi Chiến về.

Bực tức, Chiến về nhà lấy dao phát cỏ rồi quay lại quán tạp hóa chém nhiều nhát vào người khiến ông Quang tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Chiến bỏ trốn và bị bắt vào sáng 28/11 khi đang lẩn trốn tại TP Pleiku (Gia Lai). Điều tra ban đầu, tại hiện trường vụ án không có dấu hiệu của sự xô xát, chống cự. Hung khí vụ án là con dao phát có cán bằng cây le, chiều dài khoảng 50 cm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN