Thứ năm, 18/04/2024 | 07:17
RSS

Giá heo hơi siêu nạc thị trường Trung Quốc nhập từ Việt Nam

Thứ năm, 28/12/2017, 11:14 (GMT+7)

Giá heo hơi siêu nạc thị trường Trung Quốc nhập từ Việt Nam được dự báo giảm sâu trong năm 2018.

Giá heo Trung Quốc nhập từ Việt Nam sẽ giảm mạnh trong quý I/2018, và chạm đáy trong quý II, WH Group dự báo. Cụ thể, giá heo hơi hôm nay có thể giảm về còn khoảng 13 – 14 nhân dân tệ/kg trong năm 2018. Giá heo hơi giảm vì các trang trại chăn nuôi lớn phát triển nhanh chóng, bù lại số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bị đóng cửa vì chiến dịch bảo vệ môi trường của chính phủ.

Năm 2016, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc tăng mạnh khi giá heo hơi nội địa lên cao kỷ lục 21 nhân dân tệ/kg (3,18 USD/kg). Tuy nhiên sang đến năm 2017, giá giảm mạnh xuống còn trung bình 15,2 nhân dân tệ/kg, với nhập khẩu thịt heo 10 tháng đầu năm nay giảm 28% xuống 1 triệu tấn, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc.

Giá heo hơi siêu nạc thị trường Trung Quốc nhập từ Việt Nam
Dự báo giá heo hơi giảm, Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm nhập thịt heo. Ảnh minh họa

Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn với năng suất sản xuất hơn 10.000 con heo mỗi năm sẽ chiếm hơn 1/3 thị phần heo hơi của Trung Quốc trong năm 2018, Phó Giám đốc chi nhánh WH tại tỉnh Shuanghui (Trung Quốc), ông Ma Xiangjie đánh giá.

“Theo ước tính của tôi, số lượng trang trại có quy mô lớn còn nhiều hơn số trang trại chăn nuôi bị đóng cửa. Và lý do giá heo hơi giảm trong năm nay chính là nguồn cung heo quá lớn,” ông Ma nói.

Sản lượng heo hơi xuất chuồng của 20 trang trại lớn nhất Trung Quốc ước tăng khoảng 34% trong năm nay và tiếp tục tăng 37% trong năm 2018, ông Ma cho biết.

Giá heo hơi siêu nạc thị trường Trung Quốc nhập từ Việt Nam
Giá heo hơi có thể tăng nếu Trung Quốc đồng ý nhập khẩu heo Việt Nam qua đường chính ngạch. Ảnh minh họa

Theo báo cáo từ Hãng nghiên cứu toàn cầu (IBC), trong năm 2016, Việt Nam xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc gần 12 triệu con heo (bình quân 33.000 con/ngày). Năm 2017, Việt Nam chỉ xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc khoảng 2,4 triệu con heo, thậm chí nếu tình hình không khả quan, con số xuất khẩu sẽ chỉ đạt 1,17 triệu con. 

Trước đó, Bộ NN&PTNT cho biết Trung Quốc đã ghi nhận đưa vào chương trình đàm phán và hoàn thiện phương thức quản lý giám sát để các sản phẩm chăn nuôi tươi sống của Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường này bằng con đường chính ngạch, trước mắt là qua tỉnh Quảng Tây.

Nếu heo hơi Việt Nam có thể được xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc thì đây sẽ là động lực lớn để ngành chăn nuôi phục hồi sau một thời gian dài rơi vào khủng hoảng thừa, khiến giá rớt thảm hại.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN