Thứ năm, 28/03/2024 | 22:15
RSS

Bình ô xy của bệnh viện hỏng khiến bé sơ sinh tử vong?

Chủ nhật, 10/09/2017, 19:34 (GMT+7)

Theo gia đình cháu bé xấu số, trong quá trình sản phụ chuyển dạ và sinh nở ở bệnh viện, các bác sĩ đã tắc trách trong khi bình ô xy ở bệnh viện hỏng nên cháu bé đã tử vong khi vừa sinh ra.

Bé sơ sinh tử vong

Chị Tính vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Kenh14

Bé sơ sinh tử vong là con chị Cháu Thị Tính, ở Hà Giang.

Ngày 9/9, chị Cháu Thị Tính (sinh năm 1987, ở xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, Hà Giang) cho biết, đêm cùng ngày, chị Tính (đang mang thai 39 tuần) có dấu hiệu sắp sinh nên gia đình đã đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Đến BV lúc 2h ngày 6/9, chồng chị gõ cửa phòng trực khoa Sản thì có nữ hộ sinh mở cửa. Sau khi nghe chồng chị trình bày, chị nữ hộ sinh ra mở phòng đẻ và yêu cầu chị lên bàn ở phòng đẻ luôn.

Cuộc đẻ cam go và kết cục xấu

Chị Tính cho biết: Khi vào phòng đẻ, nữ hộ sinh đã kiểm tra, nghe tim thai rồi báo là tim thai bình thường. Sau đó chị vẫn tiếp tục nằm trên bàn và đợi nữ hộ sinh chuẩn bị đồ giúp mình vượt cạn.

Theo phản ánh, chị Tính đang nằm trên bàn thì một bác sĩ tên Nga vào trong phòng, thúc bụng và yêu cầu chị rặn đẻ nhưng chị trình bày là mình chưa có cơn. Lúc này, có bác sĩ tên Nho vào phòng hỏi nữ hộ sinh Hồng: “Bệnh nhân vào phòng lúc mấy giờ mà đã cho bệnh nhân đẻ? Nữ hộ sinh Hồng nói: "Cho đẻ nhanh, sáng mai em còn đi học sớm".

Chị Tính được nữ hộ sinh Hồng cắm dây truyền và truyền được mấy giọt thì có cơn đau đẻ.

Bé sơ sinh chết

Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ - nơi chị Tính nhập viện và sinh con. Ảnh: Kenh14

"Vào khoảng 2h10 ngày 6/9, tôi bắt đầu vượt cạn, chị Hồng nói là đầu con tôi ra rồi, cố lên không là con tôi bị ngạt đấy. Một lúc sau, tôi nghe chị Hồng nói lớn: "Anh Nho ơi, không được rồi". Lúc này bác sĩ Nho chạy tới hỗ trợ nhưng tôi vẫn chưa sinh được nên yêu cầu chị Hồng rạch tầng sinh môn để con tôi ra ngoài", chị Tính chia sẻ.

Theo lời sản phụ, sau khi đứa trẻ chào đời, bé được nữ hộ sinh Hồng bế ra bàn để lau người rồi làm sơ cứu.

"Mọi người lấy hết bình này đến bình khác cùng cái ống cho vào mồm con tôi bóp bóp, rồi thay mấy cái ống nhưng con tôi vẫn không khóc. Bác sĩ Nho hỏi: "Bình ô xy đâu?", nhưng bình ô xy đưa đến lại hỏng nên bác sĩ Nho đã sút bình ô xy 1 cái và ném dây xanh xanh của bình ô xy xuống đất. Lúc này, mọi người vừa làm vừa quay ra nhìn em", chị Tính kể.

Chị Tính cũng cho biết, khi thấy biểu hiện bất thường nên có hỏi bác sĩ là con mình làm sao vậy thì được bác sĩ trả lời là: "Ngạt thở rồi, cho lên khoa Nhi cấp cứu". Sau đó, bác sĩ Nho gọi điện lên khoa Nhi để nhờ các bác sĩ ở trên đó xuống hỗ trợ.

Lúc này, có bác sĩ Toàn xuống hỗ trợ. Khi nhân viên của khoa Nhi đẩy xe xuống thì bác sĩ Toàn có nói rằng: "Tôi nói đẩy xe dải khăn xanh cơ mà, sao lại đẩy xe này?" và yêu cầu nhân viên kia lên đổi xe khác. Tuy nhiên, khi đổi xe xuống lần hai thì con tôi đã mất. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng khóc ở ngoài nên tôi hỏi bác sĩ Nga: "Tại sao con em ngạt thở, các chị không cho thở bằng bình ô xy?" thì bác sĩ Nga nói: "Bình ô xy hỏng rồi em à".

Tại sao em bé vừa sinh đã mất?

Anh Dương Ngọc Khánh (chồng của sản phụ Tính) cho biết, đến khoảng 2h36 cùng ngày, bác sĩ Nho thông báo, con gái anh đã mất do hai vòng dây rốn cuốn cổ. Tuy nhiên, bác sĩ Nho không phải là người trực tiếp đỡ đẻ cho vợ anh mà chỉ vào hỗ trợ lúc vợ anh khó sinh.

Chị Hồng – người trực tiếp đỡ đẻ cho chị Tính lại thông báo với gia đình là cháu tử vong do mắc vai không sổ được thai.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ (Hà Giang) xác nhận thông tin và cho biết, Bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn xem xét về sự việc trên.

Theo kết luận ban đầu, bé gái tử vong do ngạt vì dây rốn cuốn cổ hai vòng, thùy vai hơi mắc.

Đối với thông tin bình ô xy bị hỏng, ông Đức cho hay, trong phòng đẻ vẫn có hai bình ô xy thay thế nhau. Tuy nhiên, cháu bé không thể sử dụng được bình ô xy bởi cháu phải thở được thì mới dùng bình ô xy được.

“Hiện nay, bệnh viện đang cho các bác sĩ, y tá của ca trực hôm đó viết tường trình. Sau đó, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện sẽ giải thích nguyên nhân cháu bé tử vong với gia đình sản phụ.

Nếu gia đình sản phụ không chấp nhận thì bệnh viện sẽ đề nghị hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Hà Giang xem xét về trường hợp này. Chúng tôi làm sai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”, BS Đức khẳng định.

Bà bầu có triệu chứng này tuyệt đối không được sử dụng gây tê tủy sống khi sinh mổ. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

 

Hoài Nguyễn (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN