Thứ ba, 16/04/2024 | 18:54
RSS

Hành hung CSGT vì thấy đang... bắn tốc độ

Thứ ba, 03/01/2017, 19:32 (GMT+7)

Sau khi biết anh Thắng là cảnh sát giao thông đang bắn tốc độ, Tuân lập tức lao tới buông lời lăng mạ và đánh anh Thắng tới tấp.

Trao đổi với báo Người Lao Động vào ngày 3/1, đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho hay cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam 2 tháng với Hồ Minh Tuân (37 tuổi, người địa phương) để làm rõ về hành vi Chống đối người thi hành công vụ.

đánh cảnh sát giao thông 1

Đối tượng đánh cảnh sát giao thông tại cơ quan công an. Ảnh Người Lao Động

Nạn nhân trong vụ việc nói trên là thiếu úy Đặng Quang Thắng, hiện đang công tác tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (thuộc C67, Bộ Công An). Anh Thắng đã bị Tuân hành hung khi đang làm nhiệm vụ trên đèo Lý Hòa (thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) dẫn tới thương tích khá nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra ngày 27/12/2016, khi thiếu úy Thắng đang lái xe ô tô mang biển số 37A-04169 đến làm nhiệm vụ bắn tốc độ tại km 638 quốc lộ 1A, đoạn chạy qua đèo Lý Hòa. Lúc này, Hồ Minh Tuân lái ô tô bán tải mang biển kiểm soát 73C-03141, chở Mai Hữu Ngọc và Nguyễn Văn Thứ (cùng ngụ tại huyện Bố Trạch) đi qua.

Sau đó, Hồ Minh Tuân dừng xe rồi chạy tới hỏi anh Thắng đang làm gì. Sau khi biết anh Thắng là cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, Tuân lập tức lao tới buông lời lăng mạ và đánh anh Thắng tới tấp. Hành vi bạo lực của Tuân chỉ dừng lại khi được 2 người đi cùng can ngăn.

Sau đó, anh Thắng đã báo tin cho tổ thanh tra đang làm nhiệm vụ kiểm soát trật tự an toàn giao thông ở phía bắc của đèo đến hỗ trợ. Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện xe bán tải của Tuân đang đỗ bên đường, cửa đã khóa, xe tắt máy và không có người.

đánh cảnh sát giao thông 2

Chiếc xe đối tượng đánh cảnh sát giao thông dùng để lao vào xe công vụ. Ảnh Dân Trí

Tổ công tác đã trở lại vị trí làm nhiệm vụ ở phía bắc thì lại tiếp tục nhận được cuộc điện thoại đề nghị hỗ trợ của thiếu úy Thắng. Ngay sau đó, tổ công tác quay lại và phát hiện Tuân đang ngồi trên ô tô bán tải của mình. Tổ công tác đã yêu cầu Tuân xuống xe làm việc song đối tượng không chấp hành.

Thậm chí, Tuân còn lái ô tô tông hỏng cửa xe cảnh sát rồi phóng xe bỏ trốn. Sau đó, tổ công tác đã đưa chiến sĩ cảnh sát giao thông bị đánh tới bệnh viện cấp cứu, báo Dân Trí đưa tin.

Sau khi điều tra các tình tiết của vụ việc, lực lượng công an xác định hành vi đánh cảnh sát giao thông của Hồ Minh Tuân để yếu tố để cấu thành tội Chống đối người thi hành công vụ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus