Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:08
RSS

Ghen tuông vô cớ, gã trai đốt xe máy vợ cũ giữa phố

Thứ tư, 22/11/2017, 21:41 (GMT+7)

Thấy vợ chở theo con một người bạn nên hai bên xảy ra cự cãi, gã chồng cũ cuồng ghen vô cớ, đốt xe máy của vợ giữa phố.

Chồng cũ cuồng ghen vô cớ, đốt xe máy của vợ giữa phố
Chồng cũ cuồng ghen vô cớ, đốt xe máy của vợ giữa phố. Ảnh Tri thức trực tuyến

Chiều 22/11, Công an phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã lấy lời khai ban đầu vụ người chồng cũ đánh và đốt xe vợ cũ. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 chiều cùng ngày tại ngã tư giao nhau giữa đường Y Moan - Phan Chu Trinh. Theo đó người bị đánh, đốt xe là chị L.T.T. (trú tại TP Buôn Ma Thuột). Hiện chị T. đang trình bày sự việc với cơ quan công an, theo báo Công an Nhân dân.

Người được cho là đã đánh và đốt xe vợ cũ là anh N.A. (32 tuổi, tạm trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột). Hiện anh A. đang bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại hiện trường, chiếc xe máy hiệu Elizabeth màu vàng của chị T. đã bị đốt cháy hầu như toàn bộ dù được người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

Theo người thân cho biết, chị T. và anh A. có với nhau hai con trai. Hai năm trước, hai người đã ly hôn, mỗi người nuôi một con. Tuy nhiên, sau đó hai vợ chồng lại về sống chung (không kết hôn lại) một thời gian.

Cũng theo người nhà chị T., mỗi tuần cả hai người đều gặp gỡ nhau hàng tuần để thăm các con. Vào chiều hôm nay, anh A. đã chủ động hẹn gặp chị T. tại ngã tư đường Y Moan – Phan Chu Trinh để nói chuyện, báo Dân trí đưa tin.

Tại đây, khi thấy chị T. chở theo con của một người bạn nên anh A. đã xông vào đánh chị T. rồi lật yên xe máy, mở nắp bình xăng rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn xe, bốc cháy dữ dội dù được người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng chiếc xe đã bị cháy rụi.

Ngay sau vụ việc, anh A. đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN