Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:50
RSS

Gây tai nạn, lái xe cứu thương bỏ chạy không đưa nạn nhân đi cấp cứu

Thứ hai, 12/02/2018, 20:25 (GMT+7)

Sau khi va chạm giao thông, lái xe cứu thương rời khỏi hiện trường bỏ mặc nạn nhân bị thương nặng không đưa đi cấp cứu.

Lái xe cứu thương bỏ chạy không đưa nạn nhân đi cấp cứu
Gây tai nạn, lái xe cứu thương bỏ chạy không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh Lao Động

Ngày 12/2, Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ tài xế Nguyễn Bá Cường (SN 1994, ở Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An) lái xe cứu thương đã trốn khỏi hiện trường sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông để điều tra về hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Cường khai hiện là lái xe cứu thương cho một bệnh viện trên địa bàn, khi gặp cảnh gây tai nạn vì quá hoảng sợ nên điều khiển xe bỏ trốn, rồi đưa phương tiện đi sửa chữa để xóa dấu vết.

Hiện đối tượng đã được đội CSGT Công an TP.Vinh bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 8/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Trương Văn Lĩnh và Phạm Đình Toái, TP.Vinh, Nghệ An xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và xe môtô, do anh Bùi Đức Vinh (SN 1971, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh) điều khiển chở theo vợ và một người cháu.

Cú va chạm trên khiến 3 người trên xe máy bị thương nặng. Còn tài xế, sau đó đã lái xe bỏ mặc nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo cho lực lượng chức năng.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN