Thứ ba, 23/04/2024 | 18:37
RSS

Gangwon FC có nhiều hành động khiến fan Xuân Trường thấp thỏm

Thứ năm, 29/12/2016, 16:24 (GMT+7)

CLB Gangwon FC đã tuyển mộ theo cách rất ồ ạt trước khi thời điểm mùa bóng K-League Classic 2017 chính thức khởi tranh khiến fan Xuân Trường rất lo lắng về số phận của anh.

Đội bóng mới của Xuân Trường - CLB Gangwon FC vẫn đang có những động thái mới khiến những người hâm mộ tại Việt Nam phải quan ngại khi tuyển thêm hoàng loạt cầu thủ có vị trí chơi tương tự Xuân Trường.

Sau khi mượn thành công Xuân Trường và 11 cái tên khác, Gangwon FC còn vừa tuyển mộ thêm 5 cầu thủ trẻ nữa gồm: Lim Chan-wool, Yoo Cheong-in, Ahn Soo-min, Kim Min-joon và An Joong-keun. Đáng lưu ý trong số này có 3 tiền vệ và 2 tiền đạo.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, đội bóng vừa thăng hạng lên K-League Classic đã có tới 16 tân binh ở mùa giải mới. Hiện trong tổng số 46 cầu thủ mà đội bóng này đang sở hữu thì có đúng 1 nửa (23 cầu thủ) là các tiền vệ.

Ở Gangwon FC, sự cạnh tranh nhiều khả năng sẽ khốc liệt hơn so với đội bóng cũ Incheon United của Xuân Trường

Ở Gangwon FC, sự cạnh tranh nhiều khả năng sẽ khốc liệt hơn so với đội bóng cũ Incheon United của Xuân Trường. Ảnh: Internet

Chưa biết trong những ngày tới, Gangwon FC có đẩy đi một số ngôi sao nào hay không nhưng trong bối cảnh khủng hoảng thừa ở tuyến giữa, chắc chắn Xuân Trường sẽ càng khó khăn trong việc cạnh tranh để kiếm một suất đá chính.

Ít ngày trước, HLV Choi Yun-kyum đã nói rằng ông sẽ trao cơ hội nếu Trường thể hiện được khả năng của mình. Vì thế vấn đề quan trọng nhất vẫn là liệu ngôi sao của ĐT Việt Nam có thể khẳng định được tài năng của mình hay không.

Nói về quyết định đến Gangwon FC, Xuân Trường giãi bày: "Sau giải U21 Báo Thanh Niên, tôi sẽ có khoảng 10 ngày để nghỉ ngơi. Sau đó, tôi sẽ sang Hàn Quốc kiểm tra sức khỏe tập luyện cùng đội bóng mới.

phía Gangwon rất hào phòng khi sẽ cung cấp nhà riêng, xe riêng cho Xuân Trường để tiện thi đấu trong mùa bóng mới.

Phía Gangwon rất hào phòng khi sẽ cung cấp nhà riêng, xe riêng cho Xuân Trường để tiện thi đấu trong mùa bóng mới. Ảnh: Internet

Mục tiêu của tôi là tìm được nhiều cơ hội nhất có thể để ra sân thi đấu chính thức. Mùa giải trước, tôi được biết HLV Choi đã làm việc với HAGL, đặt vấn đề để đưa tôi về Gangwon thi đấu. Khi đó, tôi đã từ chối. Sau khi Gangwon lên hạng, đặt vấn đề lại một lần nữa, tôi đã quyết định đầu quân cho đội bóng này".

Trưởng đoàn HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh, xác nhận thương vụ chuyển nhượng Xuân Trường đã thành công. Trong hợp đồng mới, phía HAGL yêu cầu Gangwon phải tạo điều kiện để Xuân Trường thi đấu ít nhất 13 trận ở giải chuyên nghiệp Hàn Quốc. 

"Việc cầu thủ được nhiều cơ hội ra sân sẽ giúp cầu thủ nâng cao trình độ, duy trì phong độ để hướng tới SEA Games 2017. HLV Choi ở CLB Gangwon hiểu rất rõ mục tiêu ấy, và cam kết sẽ sử dụng tối đa khả năng của Xuân Trường".

Xuân Trường trong màu áo Incheon United

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus