Thứ năm, 28/03/2024 | 16:38
RSS

Gần 50 trẻ mắc sùi mào gà ở Hưng Yên: Đề nghị phạt y sĩ tối thiểu 110 triệu đồng

Thứ tư, 19/07/2017, 15:20 (GMT+7)

Tại buổi làm việc, xét thấy những vi phạm nghiêm trọng trong việc khám chữa bệnh chui, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đề nghị mức phạt hành chính 110 triệu đồng với y sĩ Hoàng Thị H.

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã có những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc nhiều trẻ bị mắc bệnh sùi mào gà sau khi thực hiện thủ thuật lộn bao quy đầu tại phòng khám chui của bà Hoàng Thị H. (xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên). 

Theo đó, sau khi tiến hành kiểm tra, lập biên bản tại phòng khám tư này, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã có văn bản yêu cầu bà Hoàng Thị H. - người phụ trách phòng khám - đúng 14h ngày 18/7 phải có mặt tại trụ sở Sở Y tế tỉnh Hưng Yên để làm việc về những sai phạm của việc mở phòng khám bệnh chui.

Nhiều trẻ bị mắc bệnh sùi mào gà

Nhiều trẻ bị mắc bệnh sùi mào gà sau khi lộn bao quy đầu tại phòng khám chui của bà H.

Tuy nhiên, bà Hoàng Thị H. không đến đúng theo thời gian được yêu cầu. Chỉ sau khi cơ quan báo chí đã về hết, bà này mới đến làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. Trong buổi làm việc, Sở đã chỉ rõ những sai phạm của bà H. trong việc tự ý mở phòng khám bệnh chui và nữ y si đã thừa nhận những sai phạm này.

Quá trình xác minh vụ việc, Sở đã kết luận các sai phạm của bà H. như sau:

Thứ nhất: Bà H. tự ý mở phòng khám trái phép trong khi không có giấy phép hoạt động. Phòng khám có cơ sở đặt tại gia đình nhưng không hề có biển hiệu.

Thứ 2: Bản thân bà H. chỉ có trình độ chuyên môn là y sĩ nhưng đã tự ý hành nghề vượt quá chức năng và quyền hạn cho phép. Dù không có đủ trình độ và điều kiện vật chất, bà H. vẫn tiến hành thực hiện thủ thuật lộn bao quy đầu cho nhiều trẻ em. Điều này vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật đối với việc khám, chữa bệnh, gây ảnh hưởng rất lớn đến bản thân người bệnh.

Trẻ bị mắc bệnh sùi mào gà

Phòng khám chui nơi bà H. thực hiện lộn bao quy đầu cho trẻ

Thứ ba: Bà H, thực hiện bán thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh là vi phạm hoàn toàn quy định dành cho các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.

Sau khi chỉ rõ những sai phạm, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã đề nghị UBND tỉnh xử phạt hành chính với bà Hoàng Thị H. tổng mức phạt tối thiểu cho cả 3 hành vi vi phạm nói trên là 110 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, khi được hỏi có phải lý do khiến hàng chục trẻ bị mắc bệnh sùi mào gà trên địa bàn huyện Khoái Châu là do từng điều trị chít, thu hẹp bao quy đầu tại phòng khám của bà H. hay không, Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho biết hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nên chưa thể kết luận được điều gì.

Cách giảm đau, hạ sốt cho bé sau khi tiêm phòng

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN