Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:58
RSS

Gần 200 cảnh sát PCCC lao vào biển lửa, cứu sống 11 người

Thứ tư, 07/03/2018, 20:47 (GMT+7)

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại bãi chứa phế liệu ở vùng ven TP.HCM khiến gần 200 chiến sĩ cảnh sát PCCC lao mình trong biển lửa, cứu sống 11 người mắc kẹt.

Gần 200 cảnh sát PCCC lao vào biển lửa, cứu sống 11 người
Gần 200 cảnh sát PCCC lao vào biển lửa, cứu sống 11 người. Ảnh báo Dân việt.

Chiều 7/3, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị PCCC TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn ở xã Phạm Văn Hai.

Theo Công an huyện Bình Chánh, khoảng 11h15 ngày 7/3, một số người dân phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội tại cơ sở Song Đất, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. HCM nên đã hô hoán báo động và chạy thoát ra khu vực an toàn, theo báo Dân việt. 

Nhiều người dân dùng nước và bình chữa cháy tiến hành dập lửa nhưng bất thành. Do gặp vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan rộng, bùng phát khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, Tân Phú, đã điều động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 23 xe chuyên dụng đến hiện trường, triển khai dập lửa. Cảnh sát nhanh chóng phun nước cô lập đám cháy, không để cháy lan sang những xưởng bên cạnh và nhà dân, theo Tri thức trực tuyến. 

Lãnh đạo PCCC huyện Bình Chánh cho biết khi cảnh sát tới hiện trường, có 11 người mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hỏa đập tường, di chuyển họ thoát ra ngoài an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi khoảng 570 m2 bãi phế liệu. Cảnh sát bảo vệ được 2.100 m2 các khu nhà xưởng bên cạnh và nhiều nhà dân liền kề.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thợ cắt sắt từ cơ sở bên cạnh làm bắn tia lửa gây cháy. Vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Xem thêm: Ôtô chở hơn chục khách cháy ngùn ngụt trên đại lộ ở Sài Gòn

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN