Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:33
RSS

Gã trai dùng nước hoa kích dục để hiếp dâm nữ sinh ở Hà Nội

Thứ tư, 19/09/2018, 20:32 (GMT+7)

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (SN 1991, quê quán Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Mức án nào cho gã trai dùng nước hoa kích dục để hiếp dâm nữ sinh?Đối tượng Nguyễn Văn Tâm. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Theo CQĐT, đối tượng Tâm đã sử dụng “nước hoa kích dục” gây mê bôi lên tóc của mình khiến nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Về nội dung vụ việc, báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, Tâm làm nghề sửa chữa điện lạnh tự do, do vợ con ở quê nên khi biết chị họ của vợ là chị Đ., sinh viên một trường Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội ở trọ một mình, Tâm thường xuyên đến chơi. Tâm nảy sinh tình cảm với chị Đ. nhưng không được đáp lại, vì vậy Tâm nảy sinh ý định đồi bại.

Đầu tháng 8/2018, Tâm lên mạng xã hội Zalo tìm hiểu, thấy có rao bán thuốc kích dục với nhiều chủng loại khác nhau. Tìm hiểu tính chất từng loại thuốc, Tâm đặt mua 1 lọ “nước hoa kích dục” gây mê đối với nữ với giá 250.000 đồng.

Khoảng 11h ngày 27/8, Tâm đến phòng thuê trọ của chị Đ. chơi, lén bôi nước hoa lên tóc của mình rồi nấn ná với chị Đ. Khoảng 15 phút sau chị Đỗ kêu đau đầu, mê man bất tỉnh, Tâm đã thực hiện hành vi giao cấu.

Tại cơ quan Công an để làm rõ, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tộ. Về lọ “nước hoa kích dục”, Tâm khai đã vứt xuống một dòng sông ở gần nhà trọ của chị Đ.

Luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) đã có những chia sẻ về vụ việc dưới góc nhìn pháp lý trên báo Dân Việt. Luật sư cho rằng, hành vi của Tâm có dấu hiệu phạm tội hiếp dâm rõ ràng. Nam nghi phạm sử dụng thủ đoạn đê hèn là dùng thuốc kích dục làm chị Đ. rơi vào tình trạng không thể tự vệ sau đó thực hiện hành vi quan hệ trái ý muốn của nạn nhân.

“Với việc bị khởi tố về tội “Hiếp dâm”, nam nghi phạm sẽ đối mặt với khung hình phạt nhẹ nhất là 2-7 năm tù”, luật sư Kiên nói.

Theo luật sư Kiên, trong trường hợp việc sử dụng thuốc kích dục gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 7-15 năm tù. Nếu tỷ lệ tổn thương của nạn nhân từ 61% trở lên, người phạm tội hiếp dâm sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Xem thêm:

Vụ thi thể trong thùng nước: Hành động kỳ quặc của nghi phạm sau khi gây án

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN