Thứ ba, 23/04/2024 | 20:10
RSS

Gã tài xế mang súng “liều mạng” lái xe đâm CSGT khi bị truy đuổi

Thứ ba, 18/04/2017, 19:00 (GMT+7)

Khi có hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế không những không chấp hành mà còn nhấn ga bỏ chạy hàng chục cây số và có hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Chiều 18/4, Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để điều tra và làm rõ về các hành vi “Chống người thi hành công vụ”, “Chứa vũ khí quân dụng trái phép”.

Chiếc ô tô của người tài xế chống người thi hành công vụ

Chiếc xe bán tải của tài xế chống người thi hành công vụ. Ảnh CAND

Đối tượng trong vụ án trên là Huỳnh Văn Hùng (29 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột). Trước đó, vào tối 16-4, đối tượng Hùng được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao vì đã có hành vi vi phạm pháp luật

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h40 ngày 16/4, một tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 26 đoạn qua địa bàn huyện M’Đrắk thì phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS 47C-127.05 lưu thông từ huyện M’Đrắk về TP Buôn Ma Thuột có dấu hiệu vi phạm đi không đúng phần đường.

Lúc này, tổ CSGT đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đã phải thông báo cho một tổ tuần tra khác đang chốt tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar để đón lõng.

Khi chiếc xe chạy đến thị trấn  Ea Knốp, huyện Ea Ka thì một cán bộ ra hiệu lệnh dừng lại thì tài xế cho xe tông thẳng vào cán bộ CSGT. Rất may là cán bộ này đã né kịp.

Trước thái độ bất thường của người tài xế vì không chịu hợp tác, một tổ CSGT khác được huy động tiếp tục chốt chặn tại địa bàn thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk và tổ CSGT tại địa bàn thị trấn Ea Knốp truy đuổi theo.

Khi tới địa bàn xã Phước An, tài xế phát hiện phía trước có nhiều xe tải chắn đường nên người này đã cho xe lùi lại với vận tốc cao. Ngay lúc đó, chiếc xe chuyên dụng của tổ CSGT cũng vừa ập tới khóa đuôi thì bị xe bán tải này đâm phải bị bể nát phần đầu. 

Khi bị khóa chặt, tài xế lái xe có biểu hiện chống đối người thi hành công vụ. Lực lượng chức năng phải dùng biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng.

Khi kiểm tra trên xe, ngoài nam tài xế ra còn có một phụ nữ ngồi hàng ghế trước. Vào thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được bằng lái xe và các giấy tờ liên quan và có biểu hiện sử dụng chất kích thích.

Sau khi khống chế được tài xế lái xe bán tải, kiểm tra trên xe, lực lượng CSGT còn phát hiện 1 con dao nhọn dài khoảng 46cm, 1 con dao Thái Lan, 1 bơm kim tiêm và 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn.

Hiện, vụ việc này đang được Công an huyện Krông Pắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng Hùng theo quy định.

Thực tế, hành vi chống đối người thi hành công vụ của tài xế lái xe không phải là vấn đề mới. Gần đây, một vụ việc tài xế chống đối lực lượng CSGT xẩy ra tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khiến 1 chiến sĩ CSGT đã tử vong.

Đối tượng chống đối người thi hành công vụ khiến 1 CSGT tử vong

Đối tượng chống đối người thi hành công vụ khiến 1 CSGT tử vong. Ảnh Tuổi Trẻ

Tối 15-4, tại trạm thu phí cầu Đồng Nai, đoạn thuộc Km1872, tuyến quốc lộ 1 thuộc KP 10, phường An Bình, TP Biên Hòa, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ đã chặn chiếc xe tải thùng do tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi) điều khiển, chạy hướng ngã tư Vũng Tàu đi TP.HCM.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì tài xế Thống không chấp hành mà cho xe chạy tiếp. Thấy vậy, thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi, cán bộ Phòng CSGT) đuổi theo.

Khi xe chạy tới trạm thu phí cầu Đồng Nai thì thiếu tá Minh bắt kịp và yêu cầu tài xế dừng xe lại. Tuy nhiên, Thống tranh cãi với thiếu tá Minh rồi vẫn lái xe đi tiếp. Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái xe tải yêu cầu tài xế chấp hành hiệu lệnh thì không may trượt ngã rồi bị bánh sau xe tải cán chết.

Sau khi gây ra tai nạn, Thống đã bỏ trốn và sau đó đến cơ quan công an để trình diện.

Công an Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra hành vi sai phạm của lái xe cán chết thiếu tá CSGT Lê Quang Minh.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus