Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:44
RSS

“Gã khổng lồ Trung Quốc” hùng hồn tuyên bố vượt mặt cả Samsung lẫn Apple

Thứ hai, 19/06/2017, 11:00 (GMT+7)

Không chỉ tuyên bố đánh bại Apple về doanh số điện thoại bán ra trên toàn thế giới vào tháng 12/2016, hãng công nghệ Huawei còn khẳng định đã cho Samsung “ngửi khói” ở một vài thị trường.

Theo tin tức mới nhất từ trang PhoneArena, hãng công nghệ Huawei (Trung Quốc) vừa mạnh miệng tuyên bố đã vượt mặt cả Samsung lẫn Apple về doanh số điện thoại bán ra trong tháng cuối cùng của năm ngoái. Cụ thể, đại diện Huawei cho biết thị phần toàn cầu của hãng đã tăng 13,2% vào tháng 12/2016, cao hơn con số 12% của Apple trong cùng kỳ.

Hãng công nghệ Huawei 1

Hãng công nghệ Huawei chưa bao giờ giấu tham vọng muốn vượt mặt Apple và Samsung. Ảnh Zinggadget

“Huawei đã vượt qua Apple v ề số lượng smartphone bán ra trên toàn cầu trong tháng 12 năm ngoái” – ông Allen Wang, Giám đốc Trung tâm sản phẩm của hãng công nghệ Trung Quốc tại Ấn Độ phát biểu. Cũng theo lời ông Allen Wang, đã có tới 139 triệu chiếc điện thoại Huawei được bán ra chỉ trong năm 2016.

Không chỉ tuyên bố đã đánh bại Apple, đại diện hãng công nghệ Huawei cũng hùng hồn cho biết thời gian qua đã cho Samsung “ngửi khói” tại một số thị trường. Tuy nhiên, đại diện hãng không nói rõ đó là thị trường ở những nước nào.

Huawei là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc và xếp thứ 3 trên thế giới chỉ đứng sau Ericsson và Nokia Siemens Networks. Hãng công nghệ Trung Quốc cung cấp hệ thống mạng cho những nhà khai thác điện thoại di động tại 140 quốc gia.

hang cong nghe huawei 2

Điện thoại Huawei hiện nắm giữ một lượng thị phần đáng kể trên thế giới. Ảnh Internet

Bên cạnh đó, hãng điện thoại Huwawei cũng phục vụ 31/50 doanh nghiệp khai thác viễn thông hàng đầu thế giới. Trong lĩnh vực kết nối mạng bằng dongle 3G di động, chỉ riêng hãng này đã chiếm tới 55% thị phần toàn cầu.

Trong vài năm trở lại đây, nhà sản xuất smartphone Trung Quốc liên tục khoe khoang về kế hoạch lật đổ 2 “ông lớn” công nghệ Samsung và Apple để vươn lên vị trí hãng điện thoại lớn nhất thế giới. Do đó, những dữ liệu về thị phần và doanh số mà Huawei vừa công bố có thể là một cách để hãng thể hiện sự phát triển của mình, chứng minh lằng họ không nói khoác.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng doanh số sản phẩm bán ra tính theo tháng rất khó để có thể tính toán chính xác. Vì vậy, lời tuyên bố mạnh mẽ của hãng công nghệ Huawei nhiều khả năng không đáng tin.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN