Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:51
RSS

FIFA ấn tượng mạnh với chiến thắng của Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận 3

Thứ tư, 16/10/2019, 09:05 (GMT+7)

FIFA ấn tượng mạnh với chiến thắng của Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận 3 đồng thời nhận định Indonesia đã chính thức hết cơ hội sau trận thua tối qua.

Dù không có được đội hình mạnh nhất khi Tuấn Anh và Công Phượng gặp chấn thương đồng thời phải thi đấu trên sân khách, song đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay và đánh bại đội bóng xứ Vạn đảo với tỷ số đậm 3-1 với những pha làm bàn của Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh.

Với chiến thắng này trước Indonesia đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai bảng G, (cùng điểm và thua kém chỉ số phụ trước Thái Lan), đồng thời nhận được 700 triệu tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

FIFA ấn tượng mạnh với chiến thắng của Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận 3, trang chủ của FIFA có bài viết miêu tả chiến thắng của Việt Nam và Indonesia:

"Đội khách vẫn còn nguyên hi vọng khi bằng điểm số với đội nhất bảng Thái Lan và chỉ kém hơn hiệu số bàn thắng. Bàn gỡ muộn của Indonesia hoàn toàn vô nghĩa và họ đã hết cơ hội khi không có điểm nào sau nửa chặng đường vòng loại."

Ở trận này, Việt Nam đã ghi 3 bàn do công của Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Linh. Bàn gỡ duy nhất của Indonesia đến ở những phút cuối do công của cầu thủ vào thay người Irfan Bachdim.

Một đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan đã có chiến thắng bất ngờ trước UAE. FIFA nói rằng "Thái Lan đã gia tăng sự kịch tính cho bảng G khi chặn đứng đà thăng hoa của UAE. Teerasil và Ekkanit là những người lập công giúp đội nhà lấy trọn vẹn điểm số lên ngôi đầu bảng".

FIFA cũng không quên nhắc tới chiến thắng 7-1 của Australia ở lượt trận tối qua và giành cho đội tuyển Úc nhiều lời ngợi khen: "Harry Souttar đã ghi được 4 bàn dù mới 2 lần khoác áo ĐT Australia. Adam Taggart và Jackson Irvine cũng lập cú đúp mỗi người giúp Chuột túi ghi 12 bàn trong 5 ngày để giành thành tích hoàn hảo ở bảng B".

FIFA ấn tượng mạnh với chiến thắng của Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận 3
Việt Nam và Thái Lan cùng thắng ở lượt trận 3. Ảnh: Internet

Với tình hình hiện tại, Indonesia và Malaysia chính thức hết cơ hội, cuộc cạnh tranh cho tấm vé vào vòng loại 3, bảng G giờ chỉ còn là cuộc chơi của Việt Nam, Thái Lan và UAE.

Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11. Sau đó 5 ngày, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tái đấu Thái Lan ở trận đầu tiên của lượt về.

Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm ở hai lượt đấu trong tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ lên lên vị trí dẫn đầu bảng G bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại đồng thời có cơ hội lớn giành vé vào vòng loại thứ 3.

Hiện vé theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu với UAE trên sân Mỹ Đình đã được VFF mở bán và bán hết trong thời gian ngắn dù trận đấu còn một tháng nữa mới chính thức diễn ra.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang rất kỳ vọng trung vệ Đình Trọng sẽ kịp bình phục chấn thương gặp phải trước đó và kịp góp mặt trong hai lượt trận hết sức quan trọng trong tháng của 11 tới đây của đội tuyển Việt Nam.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN