Thứ năm, 28/03/2024 | 17:09
RSS

Facebook bị phạt hơn 2640 tỷ đồng vì cung cấp thông tin sai lệch

Thứ năm, 18/05/2017, 19:01 (GMT+7)

Facebook bị phạt 110 triệu euro (120 triệu USD) vì cung cấp thông tin sai lệch khi mua lại ứng dụng tin nhắn WhatsApp hồi năm 2014.

Thông báo Facebook bị phạt 110 triệu euro (120 triệu USD, tương đương với hơn 2.640 tỷ đồng) được Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra vào ngày 18/5. Lý do cho khoản tiền phạt khổng lồ này là do Facebook cung cấp thông tin sai lệch khi mua lại ứng dụng tin nhắn WhatsApp hồi năm 2014.

Facebook bị phạt 1

Facebook bị phạt vì thương vụ mua lại WhatsApp từ năm 2014. Ảnh Internet

Bà Margrethe Vestager, cao ủy phụ trách cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố: “Quyết định hôm nay gửi thông điệp rõ ràng đến các công ty rằng họ phải tuân thủ quy định của EU về mua bán và sáp nhập, bao gồm cung cấp thông tin chính xác”.

Trong quá trình làm hồ sơ thâu tóm WhatsApp, Facebook từng thông báo với EC rằng công ty này không thể tự động liên kết tài khoản người dùng Facebook với WhatsApp. “Tuy nhiên vào tháng 8/2016, WhatsApp ra thông báo cập nhật chính sách về dịch vụ và bảo mật thông tin riêng, bao gồm liên kết số điện thoại người dùng WhatsApp và tài khoản Facebook”, theo EC.

EC đưa ra án phạt trên sau khi mở cuộc điều tra vào năm 2016. Tuy nhiên, mức phạt không ảnh hưởng đến quyết định của EC hồi 10/2014, cho phép Facebook mua lại WhatsApp với giá 19 triệu USD.

Facebook bị phạt 3

Facebook bị phạt số tiền cao gấp nhiều lần giá trị phi vụ WhatsApp. Ảnh Internet

Dường như đây là quãng thời gian khó khăn với mạng xã hội lớn nhất hành tinh khi liên tục phải đương đầu với thách thức. Trước đó không lâu, Facebook vấp phải nguy cơ bị đóng cửa tại thị trường tiềm năng Thái Lan.

Trong bức email gửi mạng xã hội Facebook ngày 13/5, Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet (Tispa) viết: "Nếu các nhà chức trách Thái Lan phát hiện bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào từ website www.facebook.com trong hệ thống của chúng tôi, đặc biệt là 131 URL chưa bị xoá, các nhà chức trách liên quan sẽ yêu cầu chúng tôi ngừng cung cấp CDN của www.facebook.com và các phần khác của mạng lưới để chặn các nội dung bất hợp pháp như vậy. 

Hành động này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dịch vụ cung cấp nội dung của www.facebook.com cho các khách hàng ở Thái Lan".

Facebook bị phạt 4

Trước đó, mạng xã hội Facebook suýt bị đóng cửa tại Thái Lan. Ảnh Bangkok Post

Trước đó, tòa án hình sự của Thái Lan đã gửi email chính thức đến CEO Facebook Mark Zuckerberg để yêu cầu chặn khoảng 309 trang trên mạng xã hội này. Đáp lại yêu cầu của chính phủ, Facebook đã gỡ bỏ một số trang nhưng vẫn còn khoảng 131 URL chưa bị xoá.

Tispa cho biết họ có thể ngắt kết nối với mạng lưới phân phối nội dung (CDN) có xuất phát từ máy chủ của Facebook nếu như họ không gỡ các nội dung được đề nghị trước 10h ngày 16/5. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất của ABCNews, Facebook ở Thái Lan vẫn đang truy cập bình thường.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Messenger đã cập nhật thêm tính năng hoàn toàn mới, cho phép người dùng chỉnh sửa các tin nhắn đã gửi với người dùng tại Việt Nam.