Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:23
RSS

Ekip 16 người toát mồ hôi hột đỡ đẻ cho bà bầu nặng tới 139kg

Thứ bảy, 17/12/2016, 21:22 (GMT+7)

Một đội ngũ 16 người bao gồm bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh được huy động để thực hiện ca sinh mổ lấy con cho sản phụ có cân nặng "khủng" là 139kg.

Vừa qua, các bác sĩ tại bệnh viện nhân dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã thực hiện thành công ca đỡ đẻ vô cùng đặc biệt cho bà mẹ bầu nặng tới 139kg.

Sau khi tiếp nhận ca sinh khó khăn này, vài bác sĩ và nhân viên y tá được cử đến giúp bà mẹ sinh con nhưng vì cân nặng của người phụ nữ quá lớn, họ không nhấc nổi sản phụ lên vì vậy cả một đội ngũ 16 người bao gồm bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh được huy động để thực hiện ca sinh mổ.

16 bác sĩ, ý tá hợp sức đỡ đẻ cho bà mẹ nặng hơn 1 tạ

16 bác sĩ, ý tá hợp sức đỡ đẻ cho bà mẹ nặng hơn 1 tạ. Ảnh: Internet

Do trọng lượng quá lớn của bà bầu nên cô bị một số biến chứng khi mang thai như tiền sản giật, tiểu đường, tăng áp phổi, khiến cho quá trình sinh nở trở nên vô cùng khó khăn. Nếu không cẩn thận có thể gây nên những biến chứng cho mẹ và em bé sau này, vì vậy các bác sĩ buộc phải dùng phương pháp sinh mổ.

Nhóm đỡ đẻ bao gồm cả bác sĩ sản khoa, bác sĩ gây mê, bác sĩ nhi khoa, y tá và nữ hộ sinh. Họ phải mất tới 2 tiếng đồng hồ mới đưa được em bé ra khỏi bụng mẹ. Được biết, đây là lần thứ 2 cô sinh con.

Quá trình gây mê gặp khó khăn vì cơ thể người mẹ quá nhiều mỡ nên kim thông thường chỉ dài khoảng 8cm nên tỷ lệ thành công khi gây mê là rất thấp. Nhưng may mắn với sự hỗ trợ hết mình của các y bác sĩ, ca sinh đã diễn ra thành công, cả em bé và người mẹ đều khỏe mạnh và hồi phục tốt.

Trước đó, một ca sinh mổ của bà bầu với cân nặng kỷ lục cũng diễn ra tại Ấn Độ. Đã có không ít trang báo nước ngoài đưa tin về người phụ nữ nặng 272kg hạ sinh một em bé nặng 18kg. Với số cân nặng khủng, đứa bé này ngay lập tức phá kỉ lục thế giới trong 180 năm qua.

Bà mẹ 300kg "vất vả" hạ sinh đứa con nặng nhất thế giới. Ảnh: Internet

Ca sinh kì lạ này được thực hiện tại bệnh viện King Edward Memorial, Ấn Độ. Để đảm bảo an toàn tính mạng cả người mẹ và đứa trẻ, các bác sĩ khuyên người phụ nữ nên phẫu thuật thay vì sinh tự nhiên.

Việc thực hiện ca đỡ đẻ khó khăn này cần phải huy động đến 13 bác sĩ, một con số gấp đôi các trường hợp bình thường. Tổ bác sĩ phụ trách ca sinh khó khăn này đã có dày dạn kinh nghiệm đỡ đẻ cho nhiều sản phụ thừa cân.

Tuy nhiên, trường hợp của sản phụ nặng nhất thế giới lại là lần đầu tiên họ gặp. Dù có nhiều khó khăn và đôi phần bối rối, các bác sĩ đã thành công trong việc đưa đứa trẻ ra ngoài an toàn. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus