Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:29
RSS

Được người dân cứu sống, nạn nhân tự thiêu vẫn cố lao xuống sông tự tử

Thứ sáu, 19/05/2017, 11:34 (GMT+7)

Vụ tự thiêu ở Huế xảy ra trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân cố đô. Sau khi được người dân giúp dập lửa, người đàn ông tự thiêu tại Huế vẫn cố bò xuống sông An Cựu.

Vụ tự thiêu ở Huế xảy ra vào khoảng 19h tối 18/5 trên đường Phan Đình Phùng. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện một người đàn ông (chưa xác định được danh tính) đang la hét, giãy dụa trong tình trạng bị lửa bao trùm cả cơ thể.

vụ tự thiêu ở Huế 1

Hiện trường vụ tự thiêu ở Huế vào tối 18/5. Ảnh FB

Chứng kiến cảnh nạn nhân cháy như đuốc sống, người dân vội tri hô và lao vào dập lửa cứu người, đồng thời thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Vài phút sau, ngọn lửa được dập tắt song nạn nhân vụ tự thiêu tại Huế vẫn cố bò xuống sông An Cựu.

Người dân đã nhanh chóng kéo người này lại và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Theo lời một nhân chứng, trong lúc đi đổ rác trước cửa nhà, người này nghe thấy một tiếng nổ và la hét ở đầu đường, quay lại thì thấy cảnh một người đàn ông bị lửa phủ khắp người.

Tại hiện trường vụ tự thiêu ở Huế, chiếc xe đạp của nạn nhân bị thiêu rụi, bên cạnh đó còn có một bình xăng. Sự việc đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng lại xem khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc hơn 1 tiếng đồng hồ.

vụ tự thiêu ở Huế 2

Hiện chưa rõ danh tính người đàn ông tự thiêu tại Huế. Ảnh FB

Nhận được thông báo, lực lượng chức năng Huế đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc và điều tiết, phần luồng giao thông. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp tự thiêu tại Huế khiến dư luận xôn xao như vậy.

Trước đó vào khoảng 16h ngày 7/10/2016, người dân cũng phát hiện thi thể cháy đen dưới chân một quả đồi vắng ở ngã ba đường Hồ Đắc Di giao Võ Văn Kiệt (phường An Tây, thành phố Huế). Cơ quan công an cho biết, nạn nhân là chị Ngô Thị Ng. (42 tuổi, trú tại hẻm 246 đường Hùng Vương, thành phố Huế).

Trước khi vụ việc xảy ra không lâu, người dân có thấy chị Ng. xách theo một can xăng đi bộ lên đường Võ Văn Kiệt theo hướng Hồ Đắc Di. Cơ quan điều tra nhận định, đây có thể là một vụ tự tẩm xăng tự thiêu.

vụ tự thiêu ở Huế 3

Năm ngoái cũng có một vụ tự thiêu ở Huế gây xôn xao dư luận. Ảnh VietNamNet

Được biết nạn nhân vụ tự thiêu tại Huế là giáo viên mầm non hợp đồng tại thị xã Hương Trà, chồng mở cửa hàng sửa chữa điện tử tại nhà và có 2 người con trai (cháu nhỏ 6 tuổi, cháu lớn 8 tuổi). Trước khi xảy ra vụ tự thiêu ở Huế, chị Ng. từng có dấu hiệu trầm cảm và được gia đình đưa ra Hà Nội điều trị.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus