Thứ ba, 23/04/2024 | 16:43
RSS

Được dự World cup cả nước Panama nghỉ làm ăn mừng, ghi bàn vào lưới tuyển Anh vui như giành cúp vô địch

Thứ hai, 25/06/2018, 14:53 (GMT+7)

Dù thua 6-1 nhưng ngay sau thời khắc Felipe Baloy chọc thủng lưới đội tuyển Anh, những CĐV Panama đã ăn mừng như thể giành chức vô địch.

Hôm qua, đội tuyển Panama đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-6 trước đội tuyển Anh và chính thức bị loại khỏi World Cup. Dù vậy, họ cũng đi vào lịch sử khi có được bàn thắng trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Đối với những người Panama, điều đó còn tuyệt vời chẳng khác gì chiến thắng. Ngay sau thời khắc Felipe Baloy chọc thủng lưới đội tuyển Anh, những CĐV Panama đã ăn mừng như thể giành chức vô địch.

Họ hò reo, nhảy múa trên khán đài sân Nizhny Novgorod Stadium, tạo nên bầu không khí vô cùng phấn khích. Sau trận đấu, người hùng Felipe Baloy đã chạy lên khán đài để cảm ơn những người hâm mộ.

Phát biểu trước báo giới, Felipe Baloy cho biết: “Đội tuyển Anh rất mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều. Dù buồn vì kết quả này nhưng tôi nghĩ rằng bàn thắng đầu tiên cho Panama ở World Cup vô cùng quan trọng”.

cổ động viên Panama vẫn ăn mừng tới bến như giành cúp vô địch
cổ động viên Panama vẫn ăn mừng tới bến như giành cúp vô địch
Cổ động viên Panama ăn mừng sôi nổi. Ảnh: Sputnik

Trước đó, nhân dịp Panama giành quyền tới Nga dự Word Cup. Giống như Iceland tại châu Âu, Panama cũng có lần đầu tiên tham dự đấu trường lớn nhất thế giới này và trở thành quốc gia thứ 80 có được vinh dự trên.

Đây đương nhiên là thành công vượt bậc của quốc gia nhỏ bé chỉ rộng hơn 75.000 km2 và dân số xấp xỉ 4 triệu người này. ĐTQG Panama chỉ đứng thứ 60 trên BXH FIFA trong bản cập nhật mới nhất. Để chào mừng sự kiện không tưởng này, chính phủ Panama quyết định cho cả nước nghỉ làm 1 ngày để ăn mừng.

Đây chỉ mới là lần đầu tiên Panama giành được quyền góp mặt ở các VCK World Cup nhưng họ đã đạt được những thành tích khá ấn tượng tại Cúp Vàng CONCACAF trong 13 năm qua. Qua 7 kỳ giải được tổ chức kể từ năm 2005, “Thủy triều đỏ” đều tiến vào đến vòng tứ kết, trong đó 2 lần đoạt ngôi á quân (năm 2005, 2013), một lần về đích ở vị trí thứ ba (2015) và một lần lọt vào bán kết (2011).

Sau nỗi thất vọng vì bị loại một cách đáng tiếc cách đây 4 năm, cuối cùng bóng đá Panama cũng đã đạt được giấc mơ lần đầu tiên góp mặt ở các VCK World Cup qua việc thi đấu khá tốt tại vòng loại chung cuộc gồm 6 đội của khu vực CONCACAF.

“Thủy triều đỏ” về đích ở vị trí thứ ba (3 thắng, 4 hòa, 3 thua) sau chiến thắng ấn tượng trước Costa Rica (2-1) và giành được tấm vé cuối cùng đến thẳng nước Nga vào mùa hè này. Bên cạnh đó, tuyển Panama cũng có được 2 trận hòa đáng khích lệ trên sân nhà trước Mexico (0-0) và Mỹ (1-1).


Xem thêm: Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc: 15 học sinh tại Lai Châu không thể đi thi THPT Quốc Gia

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN