Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:26
RSS

Dùng gậy bóng chày đánh chết bác rể: Gây án xong bình thản thông báo cho người thân

Thứ năm, 03/08/2017, 16:27 (GMT+7)

Sau khi gây án xong, nam thanh niên này đã bình thản thông báo cho người thân rồi đứng đợi ngoài cổng chờ bị bắt.

Vụ án mạng nghiêm trọng vào đêm qua (2/8) tại thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã khiến một người tử vong. Thời điểm trên, Bùi Hữu Thông (SN 1995) đã dùng gậy bóng chày đánh nhiều nhát vào phần đầu và cơ thể ông Phạm Đức Đức (SN 1968, là bác rể) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi ra tay, Thông bỏ về nhà bà ngoại và thông báo cho bác ruột (vợ ông Đức) biết đồng thời lấy rèm cửa lau vết máu ở gậy bóng chày.

cháu đánh chết bác rể

Cháu đánh chết bác rể rồi thông báo cho người thân. Ảnh ANTĐ

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cẩm Giàng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi can đưa về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi giết người.

Theo Trưởng Công an xã Cẩm Hoàng cho biết, thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì ông Đức vẫn nằm ở trên giường đã tử vong và phần đầu nhiều máu. Thông mặc bộ quần áo đen, đội mũ đen đứng phía ngoài cổng.

Trên cơ sở xác định Thông chính là đối tượng gây ra sự việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thông và sau đó thông báo lên cơ quan Công an huyện Cẩm Giàng.

ra tay đánh chết bác rể

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháu ra tay đánh chết bác rể. Ảnh GĐ&XH

Được biết, khi bắt giữ, Thông vẫn có thái độ bình thản và không sợ hãi gì. Theo như cơ quan chức năng thông tin, do thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có một mình ông Đức ở nhà nên chưa xác định được nguyên nhân mâu thuẫn. Được biết, Thông sinh sống ở nước ngoài với mẹ, mới về địa phương ở cùng bà ngoại được một thời gian.

Đánh chết trộm chó, hai người bị bắt giữ. Nguồn: VTC14

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN