Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:44
RSS

Đưa hiệu trưởng Đinh Bằng My ra khỏi ngành giáo dục khi có đủ căn cứ

Thứ ba, 18/12/2018, 20:15 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ hiệu trưởng trường nội trú dâm ô nam sinh ở Phú Thọ.

Đưa hiệu trưởng Đinh Bằng My ra khỏi ngành giáo dục khi có đủ căn cứPhó Thủ tướng yêu cầu đưa ngay hiệu trưởng dâm ô học sinh ra khỏi ngành nếu đủ căn cứ

Chiều 18/12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 12287/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ phát đi ngày 18/12 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc xử lý vụ xâm hại học sinh ở Thanh Sơn, Phú Thọ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đưa Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS cơ sở Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ra khỏi ngành ngay khi có đủ căn cứ về hành vi xâm hại tình dục học sinh.

Các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và xã hội và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đặc biệt các hành vi xâm hại trẻ em; xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại cho em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em.

Trước đó, ông Đinh Bằng My (SN 1961, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn bị tố cáo có hành vi dâm ô với nhiều học sinh trong một thời gian dài.

Tiếp nhận thông tin trên, UBND huyện Thanh Sơn đã yêu cầu cơ quan Công an huyện Thanh Sơn và các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau 2 ngày tiến hành điều tra, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Bằng My để điều tra về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhận định về vụ việc trên, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Sự việc nghiêm trọng này gây chấn động dư luận, làm ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của ngành Giáo dục Việt Nam

“Trong vụ án này vấn đề về tuyên truyền, bảo vệ trẻ em khi bị xâm hại tình dục cũng là câu chuyện rất đau lòng khi chính người tuyên truyền lại là người trực tiếp thực hiện hành vi xâm hại”.

Theo tư vấn về vụ việc dưới góc nhìn pháp lý, cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi của Đinh Bằng My là hành vi dâm ô hay hành vi quan hệ tình dục để xác định cụ thể tội danh mà người này mắc phải để có căn cứ xác định tội danh và mức hình phạt cụ thể.

Xem thêm:

Thầy giáo bịa chuyện nhặt được tiền, vàng viết gì trong bản tường trình?

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN