Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:22
RSS

Đưa đối tượng sát hại hàng xóm dã man ở Đồng Tháp vào viện tâm thần

Thứ tư, 15/08/2018, 17:29 (GMT+7)

Ngày 15/8, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp ra quyết định dừng điều tra vụ án sát hại hàng xóm rồi phi tang ra sau vườn.

Dừng điều tra vụ án, chặt đầu hàng xóm do hung thủ mắc bệnh tâm thần
Hung thủ sát hại hàng xóm mắc bệnh tâm thần. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc đưa Nguyễn Thanh Tâm (SN 1970, ngụ TP Sa Đéc, Đồng Tháp), đối tượng chặt đầu hàng xóm đến Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai để chữa bệnh, theo Vietnamnet đưa tin.

Theo đó, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đưa ra kết luận kết quả giám định, đối tượng Tâm mắc bệnh tâm thần. Cụ thể là rối loạn dạng phân liệt, giai đoạn bệnh cấp tính, nên không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó khoảng 18h, ngày 7/4 người dân khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc bàng hoàng phát hiện một tử thi nam bị mất phần đầu nằm sát hàng rào lưới B40 nên đã trình báo Công an.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn (SN 1959, ngụ khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc).

Lần theo vết máu, công an phát hiện phần đầu của nạn nhân nằm trong vườn của ông Nguyễn Ngọc Minh - tổ trưởng khóm 3. Qua điều tra cơ quan chức năng xác định nghi can trong vụ án chính là Nguyễn Thanh Tâm. Tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng cầm 2 con dao cố thủ trong nhà,  thông tin từ báo giao thông

Công an TP Sa Đéc đã huy động lực lượng phong tỏa, bảo vệ hiện trường đồng thời, thuyết phục đối tượng bỏ hung khí, hợp tác điều tra, nhưng đối tượng không đồng ý mà vẫn cầm dao chống trả quyết liệt.

Thậm chí đối tượng còn dùng dao chém đứt lìa đốt ngón tay và gây thương tích cho Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3, TP Sa Đéc. Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, lực lượng công an phải áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng.

Nguyên nhân ban đầu xác định do ông Nhàn đi qua phần đất của Tâm không xin phép nên bị đối tượng sát hại, chặt lìa đầu rồi vứt ra sau vườn. Được biết, Tâm là đối tượng nghiện rượu, đã từng đi cơ sở giáo dưỡng 18 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xem thêm: Rùng mình khi người vợ thực nghiệm hiện trường s.á.t. h.ạ.i chồng

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN