Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:27
RSS

Đưa các cháu nhỏ bị bảo mẫu bạo hành dã man ở Đà Nẵng đi giám định

Thứ ba, 22/05/2018, 14:03 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bảo mẫu vừa liên tục tát vừa nhồi thức ăn vào miệng trẻ mầm non ở Đà Nẵng, công an cho biết, chiều nay (22/5) sẽ đưa các cháu đi giám định tổn thương để khởi tố theo quy trình.

Vụ bảo mẫu tra tấn trẻ ở Đà Nẵng: Sẽ khởi tố người đàn bà bạo hành trẻ
Vụ bảo mẫu tra tấn trẻ ở Đà Nẵng: Sẽ khởi tố ác mẫu bạo hành trẻ. Ảnh Tri thức trực tuyến. 

Ngày 22/5, đại úy Trần Nam Phước, điều tra viên Công an quận Thanh Khê TP Đà Nẵng, cho biết phụ huynh của bé trai bị đánh trong clip gây xôn xao dư luận gần đây là ở điểm giữ trẻ Mẹ Mười trên đường Thái Thị Bôi đã trình báo vụ việc.

Theo ông Phước, ngày 21/5 cơ quan điều tra đã mời bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi), chủ nhóm trẻ Mẹ Mười, đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà Hồng thừa nhận mình là người đánh các bé.

“Hành động đánh trẻ của bà Hồng thể hiện hành vi Hành hạ người khác. Hiện tại đã có 4 phụ huynh gửi đơn tố cáo đến công an. Chiều nay chúng tôi sẽ đưa các cháu đi giám định tổn thương về thể xác lẫn tinh thần để tiến hành khởi tố theo quy trình”, đại úy Phước cho biết trên Tri thức Trực tuyến. 

Công an quận Thanh Khê đề nghị những phụ huynh có trẻ đã từng gửi tại đây nếu thấy con mình có dấu hiệu bị hành hạ đến trình báo.

Trước đó, hai đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt chia sẻ về một bảo mẫu đang cho các bé ăn.

Clip thể hiện bà Hồng đút cháo liên tục cho một bé trai. Khi bé này khóc bà này tát liên tiếp vào mặt. Bé khóc thét lên thì bà này lấy áo che miệng bé lại.

Được biết, Nhóm trẻ Mẹ Mười nuôi giữ tổng cộng 14 trẻ, thời điểm quay clip được xác định vào khoảng tháng 4. Nhóm trẻ Mẹ Mười đã được cấp phép và hoạt động từ năm 2012 với 2 giáo viên, trong đó bà Hồng có vai trò chủ nhóm và là cấp dưỡng. Hiện cơ quan công an đang tìm tung tích người tung clip để điều tra, làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan.

Xung quanh vụ Người giúp việc bạo hành cháu bé hơn 1 tháng tuổi

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN