Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:27
RSS

Dự đoán kết quả tỷ số World Cup 2018 giữa đội tuyển Đức và Thụy Điển

Thứ bảy, 23/06/2018, 15:35 (GMT+7)

Trận đấu giữa đội tuyển Đức và Thụy Điển sẽ diễn ra lúc 1h sáng ngày 24/6 (giờ Việt Nam).

Sự kiện:

Dự đoán kết quả tỷ số World Cup 2018 giữa đội tuyển Đức và Thụy Điển được các chuyên gia nhận định sẽ vô cùng kịch tích, Thụy Điển sẽ khiến đương kim vô địch Đức gặp nhiều khó khăn. 

Thất bại muối mặt trước Mexico đã trôi qua gần một tuần, song nỗi đau của cổ động viên tuyển Đức vẫn chưa thể nguôi ngoai. Đầu giải, “Cỗ xe tăng” hừng hực khí thế bước vào World Cup 2018 với tư cách là nhà vô địch thế giới Nhưng chỉ sau 90 phút trước, thầy trò HLV Joachim Loew đang rơi vào thế khó.

Hai kỳ World Cup gần nhất, Italy và Tây Ban Nha cũng nhập cuộc dưới tư cách là nhà vô địch. Nhưng rốt cuộc, cả hai phải sớm chia tay từ vòng bảng. Người Đức chắc chắn không muốn rơi vào viễn cảnh tương tự và buộc phải đánh bại Thụy Điển.

Trên tờ Bild, HLV Loew khẳng định chưa bao giờ cảm thấy áp lực như thế, học trò của ông cũng vậy. Nhưng ngược lại, đây là cơ hội để làng túc cầu kiểm chứng sức mạnh thật sự của “Cỗ xe tăng” ở World Cup 2018.

Tờ Sport Bild và một số kênh truyền thông Đức đưa tin, đội quân của HLV Joachim Low đang rơi vào tình trạng mâu thuẫn nặng nề. Đầu tiên là phe Ozil mâu thuẫn với nhóm cầu thủ Bayern Munich (chủ yếu là Neuer, Muller, Kimmich Boateng và Hummels).

Ozil cùng với Draxler cho rằng những cầu thủ của Bayern Munich có đặc quyền lớn ở tuyển Đức, luôn được ưu ái đặc biệt. Điều này đúng một phần. Muller thi đấu tệ vẫn được đá chính. Neuer hơn nửa năm không thi đấu vẫn lấy suất trong khung thành.

Dự đoán kết quả tỷ số World Cup 2018 giữa đội tuyển Đức và Thụy Điển
Nếu xét về mặt bằng chung, từ đẳng cấp cũng như chất lượng đội hình, Đức hoàn toàn vượt trội so với những đối thủ cùng bảng đấu. Ảnh: Internet

"Nhóm quyền lực" là cách mà Ozil và một số tờ báo Đức gọi. Theo tờ Sport, nhóm này xuất hiện lần đầu tiên từ EURO 2012, với Muller cầm đầu. Ngược lại, nhóm Bayern Munich cho rằng Ozil và Dralex không hiệu quả, nên gạt khỏi đội.

Đáng lo ngại hơn, Đức đã bộc lộ rõ nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự, đặc biệt là bên hành lang cánh phải khi Kimmich quá ham lên tấn công và thường xuyên để lại khoảng trống. Ở bên trong, bộ đôi trung vệ Hummels và Boateng lại quá chậm chạm.

Trên hàng công, Timo Werner quá non trẻ và thiếu kinh nghiệm trong khâu dứt điểm. Đáng buồn hơn, ở tuyến giữa, nhạc trưởng Ozil cùng các vệ tinh xung quanh đã thiếu đi sức sáng tạo giống như những gì họ đã làm tại Brazil 2014.

Nhắc lại, Thụy Điển đang có được đà tâm lý tốt với chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở ngày ra quân. Và với cục diện hiện tại, một kết quả không thua trước Đức sẽ giúp đội bóng của HLV Janne Andersson mở toang cánh của đi tiếp vào vòng 16 đổi. Khách quan, nếu nhìn vào quãng đường tại vòng loại, dù bị đánh giá thấp hơn song Thụy Điển vẫn được phép mơ mộng. Ở vòng loại khu vực châu Âu,

Thụy Điển cũng từng ở địa vị tương tự khi nằm cùng bảng đấu với Pháp hay Hà Lan, nhưng rồi NHM cũng biết, họ đã có được vị trí thứ hai đầy ấn tượng (trong đó từng đánh bại đội đầu bảng Pháp).

Rồi ở vòng play off, Thụy Điển một lần chứng minh họ là đội bóng không dễ bắt nạt khi vượt qua một đối thủ mạnh hơn là ĐT Italia với tổng tỷ số 1-0 (hòa 0-0 trên sân đối thủ và thắng 1-0 trên sân nhà). Một điểm nữa cần lưu ý, trong 3 trận đối đầu gần nhất trước Đức, Thụy Điển cũng không quá lép vế hoàn toàn khi họ chỉ để thua đúng 1 trận, còn lại có 2 trận hòa trước đối thủ.

HLV Janne Andersson (Thụy Điển): “Thụy Điển sẽ đá với Đức giống như cách chúng tôi đã chơi trước Hàn Quốc. Lối chơi của chúng tôi được xây dựng ổn định dựa trên con người chứ không dựa trên đối thủ là ai”.

Dự đoán kết quả tỷ số World Cup 2018 giữa đội tuyển Đức và Thụy Điển: 0-1. 


Xem thêm: Kết quả HAGL vs Sài Gòn vòng 15 V-League 2018 chiều hôm nay 22/6

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN