Thứ năm, 28/03/2024 | 18:06
RSS

Dự báo thời tiết hôm nay 8/8: Miền Bắc nhiều nơi nắng nóng

Thứ tư, 08/08/2018, 06:42 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 8/8, phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết 8/8: Mưa dông tiếp diễn ở Nam bộ và Tây Nguyên
Thời tiết 8/8: Mưa dông tiếp diễn ở Nam bộ và Tây Nguyên

Tin tức thời sự mới nhất, dự báo thời tiết hôm nay 8/8 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông nên nắng nóng sẽ mở rộng ra Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Dự báo thời tiết ngày 8/8, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59-95%. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 31-33 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội với dự báo thời tiết mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57-93%. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Dự báo thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên không nơi nào vượt quá 32 độ C, ở Nam Bộ 34 độ C. 

Trên biển, hầu khắp các vùng biển từ vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang ra đến ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3-5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 14 – 17 độ Vĩ Bắc, hiện vùng áp thấp này đang di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 8/8 vị trí trung tâm vùng áp thấp trong khoảng 16 – 17 độ Vĩ Bắc, 113 – 114 độ Kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 – 200 km theo phía Đông Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 08/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,2-17,2 độ Vĩ Bắc; 112,8-113,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, hôm nay 8/8, ở vùng biển phía Nam khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn là cấp 1.

Xem thêm: Thời tiết hôm nay: Cả nước mưa dông, tháng 8 dự báo mưa nhiều nhất năm

Mai Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN