Thứ năm, 25/04/2024 | 08:34
RSS

Dự báo thời tiết 25/6: Các tỉnh miền núi phía Bắc nguy cơ cao sạt lở đất và lũ quét

Thứ hai, 25/06/2018, 07:07 (GMT+7)

Dự báo từ nay đến hết ngày mai, mưa dông diện rộng sẽ còn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng.

Dự báo thời tiết 25/6: Trong vòng hơn 1 ngày qua, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã có lượng mưa rất lớn như TP Hà Giang 111mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 102 mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 132mm, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 208mm, đặc biệt tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) mưa trên 320mm.

Đến tối qua, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất đã làm 5 người chết (trong đó Hà Giang 2 người do nhà sập, Lai Châu 3 người do trên đường về và đi cứu vịt bị lũ cuốn). Lai Châu còn có 3 người mất tích đang được tìm kiếm, 5 người bị thương. 

Dự báo thời tiết từ nay 25/6 đến hết ngày mai, mưa dông diện rộng sẽ còn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng. Nhiều điểm sẽ có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết 25/6: Các tỉnh miền núi phía Bắc nguy cơ cao sạt lở đất và lũ quét
Lũ tràn về các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Lao Động

Cảnh báo trong hôm nay, sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ xảy ra ở các huyện Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên, (Lai Châu), Mường La, Quỳnh Nhai (Sơn La), Sa Pa, Văn Bàn (Lào Cai), Mù Cang Chải, Lục Yên, Trạm Tấu, Yên Bình (Yên Bái), Tủa Chùa (Điện Biên), Mường Chà (Điện Biên), Tuần Giáo (Điện Biên).

Trong khi đó, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-96%.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-88%.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-95%.


Xem thêm: HLV Phan Văn Tài Em tố trọng tài thiên vị HAGL

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN