Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:29
RSS

Dự báo giá heo hơi hôm nay 6/12: Giá heo (lợn) hơi mới nhất đi biên chỉ còn 24.000 đồng/kg

Thứ tư, 06/12/2017, 05:02 (GMT+7)

Dự báo giá heo hơi hôm nay 6/12, giá lợn hơi mới nhất đi biên tại khu vực phía Nam bị thương lái ép xuống còn 23.000-24.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi hôm nay 6/12: Giá lợn hơi mới nhất đi biên 24.000 đồng/kg
Giá lợn hơi mới nhất đi biên tại khu vực phía Nam bị ép giá

Giá heo hơi hôm nay 6/12 tăng nhẹ

Dự báo Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dự báo giảm nhẹ tại khu vực biên giới. Ngày hôm qua, giá heo tại khu vực miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên giá heo ít có biến động hơn. Giá heo hơi hôm nay toàn miền Bắc dao động từ 26.000 đồng đến 30.000 đồng, miền Trung dao động từ 28.000 đồng đến 31.000 đồng một kg, theo Đời sống & Pháp lý.

Tại các tỉnh phía Nam, trong đó các tỉnh như Bình Dương tăng khoảng 1.000 đồng một kg từ 28.000 đồng lên 29.000 đồng. Long An có mức tăng tương ứng từ 26.000 đồng lên 27.000 đồng một kg.

Những ngày qua, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số xe tải của thương lái Trung Quốc vào thu mua heo của người dân. Tuy nhiên thương lái Trung Quốc trả giá rất thấp, chỉ 23.000 - 24.000 đồng/kg khiến bà con không khỏi thất vọng.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết trên báo Dân việt đúng là khoảng 1 tuần qua, trên địa  bàn tỉnh Đồng Nai xuất hiện một số xe tải của thương lái Trung Quốc vào hỏi mua heo của người dân. 

Tuy nhiên, trái với kì vọng của người dân rằng giá heo hơi thu mua sẽ tăng lên, việc thương lái Trung Quốc vào thu mua chỉ giúp việc tiêu thụ heo của bà con được thuận lợi hơn, còn thực tế họ trả giá heo rất thấp. 

"Thương lái Trung Quốc chỉ trả giá từ 23.000 - 24.000 đồng/kg heo hơi, nông dân có đòi giá cao hơn họ cũng không mua. Đây có thể là chiêu ép giá của thương lái Trung Quốc khi họ nắm được những khó khăn của người nuôi heo Việt Nam nói chung, khi thị trường đang bị dư thừa thịt heo" - ông Đoán phân tích. 

Tạm cấm nhập khẩu thuốc an thần thú y

Ngày 30/11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Tiến Dũng cho biết thêm: Ngay sau vụ phát hiện 4.626 con heo đã bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ để cung cấp ra thị trường, thì lực lượng chức năng lại phát hiện thêm 70 con heo khác cũng bị tiêm thuốc an thần được vận chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Củ Chi (TPHCM). Đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, cho thấy tình trạng này vẫn âm thầm diễn ra.
 
Ngay sau khi phát hiện ra các vụ vi phạm, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã ra văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp tiêm thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ, tiêu thụ.

Đồng thời chỉ định 2 phòng thí nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương 2 và của Chi cục Thú y TPHCM, trong đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương 2 chịu trách nhiệm xác định hàm lượng thuốc an thần trong thịt heo.

Bộ NNPTNT cũng đang đề xuất Vụ KHCN phối hợp với các viện nghiên cứu tìm “ngưỡng phát hiện” và “ngưỡng an toàn” thì ngưỡng nào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Các chi cục thú y tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc tiêm thuốc an thần vào heo.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN