Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:31
RSS

Dự báo giá heo hơi hôm nay 14/1: Giá lợn hơi mới nhất 33.000 đồng/kg

Chủ nhật, 14/01/2018, 05:00 (GMT+7)

Dự báo giá heo hơi hôm nay 14/1, giá heo (lợn) hơi mới nhất tại miền Bắc có chiều hướng đi xuống, dao động ở mức 33.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi hôm nay 14/1: Giá lợn hơi mới nhất 33.000 đồng/kg
Giá lợn hơi mới nhất tại miền Bắc 33.000 đồng/kg. Ảnh minh họa.

Giá heo hơi hôm nay 14/1 cao nhất có thể đạt 35.000 đồng/kg

Dự báo giá heo hơi hôm nay 14/1 tại miền Bắc có chiều hướng đi xuống, dao động ở mức 33.000 đồng/kg. Ngày hôm qua giá heo tại miền Bắc giá heo không có biến động nhiều. Toàn miền chỉ có hai tỉnh có thay đổi đáng kể về giá là Phú Thọ và Vĩnh Phúc, theo Đời sống & Pháp lý. 

Trong đó Phú Thọ giảm nhẹ 1.000 đồng còn 32.000 đồng một kg, Vĩnh Phúc tăng 1.000 đồng từ 32.000 đồng lên 33.000 đồng một kg. Các địa phương khác mức giá không có thay đổi nhiều. Giá heo hơi hôm nay toàn miền dao động từ 32.000 đồng đến 36.000 đồng một kg.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên hôm nay giá heo hơi có biến động ở các địa phương. Các tỉnh có mức tăng nhiều là Thừa Thiên Huế tăng 2.000 đồng từ 33.000 đồng lên 35.000 đồng, Lâm Đồng và tỉnh Quảng Bình tăng nhẹ 1.000 đồng so với hôm qua. Toàn khu vực có tỉnh Quảng Trị giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng.

Tại khu vực miền Nam nhiều tỉnh tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Mức tăng khá đều ở các địa phương như Đồng Nai, Long An, Cà Mau,.... Trong đó Đồng Nai tăng từ 30.000 đồng lên 31.000 đồng một kg, Bình Phước tăng 1.000 đồng lên 32.000 đồng. Trà Vinh, Bạc Liêu giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng.

Toàn miền có An Giang giảm 1.000 đồng từ 33.000 đồng xuống còn 32.000 đồng, giảm sâu nhất là Tiền Giang với mức giảm là 2.000 đồng xuống còn 30.000 đồng một kg. Hiện tại giá heo hơi hôm nay ở miền Nam giao động từ 28.000 đồng đến 33.000 đồng một kg.

Dự đoán giá heo dịp Tết khó tăng như kỳ vọng 

Nhiều người chăn nuôi dự đoán giá lợn hơi (heo hơi) sẽ tăng trong dịp cuối năm, nhưng đến thời điểm này mức tăng lại không được như kỳ vọng. Ba nguyên nhân khiến người chăn nuôi kỳ vọng giá heo hơi tăng là thị trường Trung Quốc nhập lợn trở lại; lò mổ Xuyên Á mở cửa trở lại và nguồn cung khan hiếm, báo Dân việt đưa tin.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, cả 3 yếu tố này đều khó xảy ra trong ngắn hạn. Riêng đối với thị trường Trung Quốc, Bộ NN&PTNT cũng như các ngành chức năng liên quan đã có nhiều lần nỗ lực đàm phán với cơ quan chức năng Trung Quốc, nhưng đến nay việc xuất khẩu thịt heo chính ngạch sang thị trường này chưa có tiến triển gì mới.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên Dân việt, những ngày gần đây các thương lái vẫn túc tắc đưa heo sang Trung Quốc qua tuyến tiểu ngạch. Mặc dù đôi lúc vẫn gặp khó khăn, thời tiết mưa rét khiến việc vận chuyển heo qua biên giới gặp trở ngại, nhưng so với hồi giữa năm cũng đã "dễ thở" hơn. 

Một lái buôn thu mua heo khu vực ở Hà Giang (đề nghị giấu tên) cho biết: Hiện nay phía Trung Quốc đang thu mua với giá heo hơi 40.000 - 43.000 đồng/kg, với loại lợn trên 120kg.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN