Thứ năm, 28/03/2024 | 16:14
RSS

Dự án di dời chôn trộm hàng trăm ngôi mộ Imperia Sky Garden giờ ra sao?

Thứ năm, 08/03/2018, 15:11 (GMT+7)

Dự án Imperia Sky Garden số 423 Minh Khai từng gây xôn xao về việc di dời hàng trăm ngôi mộ đưa đi chôn trộm ở Thái Bình. Sau 1 năm triển khai, dự án này đã xây dựng và tiến hành giải phóng mặt bằng để làm đường nội bộ.

Có mặt tại dự án Imperia Sky Garden vào chiều ngày 1/2, Phóng viên Đời sống Plus đã vào tham quan khu nhà mẫu, được các nhân viên chăm sóc khách hàng hướng dẫn tận tình về chính sách bán hàng của chủ đầu tư, hiện nay dự án đang xây dựng sẽ bàn giao nhà vào quý II năm 2019.

Imperia Sky Garden 1Phối cảnh chung cư Imperia Sky Garden tọa lạc tại 423 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Theo lời tư vấn của nhận viên kinh doanh, chung cư Imperia Sky Garden được thiết kế với đầy đủ tiện ích phục vụ đời sống cư dân. Đồng thời, dự án được thừa hưởng tiện ích của khu vực xung quanh, dự án có tiện nghi cuộc sống cư dân như bể bơi ngoài trời, bể bơi 4 mùa trong nhà, café ngoài trời, khu ẩm thực BBQ, phòng tập Yoga, gym, ngân hàng, bar & club…

Theo tìm hiểu của PV, tổ hợp khu căn hộ cao cấp Imperia Sky Garden, tọa lạc tại 423 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội có tổng diện tích: 3,8ha, do TERRA GOLD Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trước đó, theo chủ trương di dời nhà máy ra khỏi nội thành, toàn bộ diện tích đất rộng hơn 38.000m2 vốn là đất công nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng Dự án tổ hợp công trình hỗn hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, nhà ở... Trong đó, diện tích xây dựng nhà ở là 4.805m2 gồm 2 tòa - 4 đơn nguyên cao 27 tầng 

Theo dân cư cụm cư dân số 11 phường Vĩnh Tuy – sống liền kề công trình phản ánh đến cơ quan chức năng, quá trình san gạt, khoan nhồi cọc thí nghiệm thi công dự án đã khiến nhiều nhà dân bị nghiêng, lún nứt. Hoạt động thi công suốt ngày đêm đã gây ra tiếng ồn lớn khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước phản ánh của người dân, ngày 27/8/2016, UBND phường Vĩnh Tuy đã tổ chức họp với chủ đầu tư dự án cùng các hộ dân. Tại buổi họp, phường đề nghị cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác khảo sát, thí nghiệm hiện trường cọc, tường vây để lấy số liệu thiết kế xây dựng như biện pháp thi công, vị trí khoan cọc, tường vây và các hồ sơ liên quan nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công không xuất trình được đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Theo đó, UBND phường đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công ký vào biên bản cuộc họp cam kết ngừng thi công công trình đến sau khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Chưa dừng lại, vào ngày 25/9/2016, ông Trương Văn Tùng đã phát hiện và thông báo đến chính quyền xã tại khu vực nghĩa trang Văn Hàn Tây, xã Thái Hưng có một hố sâu khoảng 5m2 chôn 116 tiểu sành bên trong có chứa hài cốt người.

Mở rộng điều tra, công an bắt quả tang 4 đối tượng Trần Viết Đoài (SN 1977, trú tại xã Trung Nghĩa, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), Hà Văn Hải (SN 1986, trú tại xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), Đỗ Minh Tuân (SN 1980, trú tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và Vũ Tiến Lâm (SN 1984, trú tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đang vận chuyển 115 bộ hài cốt trên 2 xe ô tô mang BKS 29C - 815.17 và  BKS 29C - 816.16. 

Tại cơ quan Công an các đối tượng này khai nhận, trước đó ngoài việc chôn 116 hài cốt ở xã Thái Hưng (Thái Bình) còn chôn 118 hài cốt ở xã Thái Thuần (Thái Bình). Toàn bộ 349 hài cốt mang đến chôn trộm tại Thái Bình được xác định lấy từ khu đất tại phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội.

Cũng theo phản ánh của người dân sống ở đây cho biết, khu đất ở số 423 vốn nghĩa trang Hợp Thiện có từ những năm 1945.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất do PV Đời sống Plus ghi lại tại công trường dự án di dời trộm hài cốt.

Imperia Sky Garden 2

Imperia Sky Garden 3

Imperia Sky Garden 4

Imperia Sky Garden 5

Phóng viên Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN