Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:35
RSS

Đợt xả lũ lịch sử trong vòng 10 năm, thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy

Thứ tư, 11/10/2017, 15:34 (GMT+7)

Lượng nước đổ về quá lớn khiến thủy điện Hòa Bình phải mở 8 cửa xả đáy. Đây là đợt xả lũ lịch sử trong vòng 10 năm qua.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, mở 8 cửa xả đáy

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, mở 8 cửa xả đáy. Ảnh Tri Thức Trẻ

Từ khoảng 19h tối ngày 10/10, thủy điện Hòa Bình bắt đầu mở cửa xả đáy. Sau đó, lưu lượng nước đổ về hồ chứa liên tục tăng nên Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã cho mở thêm liên tiếp 5 cửa xả đáy nữa.

Đến khoảng 9h30 sáng nay (11/10) tiếp tục chỉ đạo mở thêm cửa xả thứ 7 và đến 11h30 đã mở thêm cửa xả thứ 8.

Theo ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, đây là lần đầu tiên hồ Hoà Bình phải mở tới 8 cửa xả đáy, kỷ lục trước đó mở 6 cửa vào năm 2007. Hiện tại, mực nước ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình đang tăng nhanh do từ tối qua do lưu lượng nước về hồ Hòa Bình tăng đột biến ở mức cao 14.720 m3/s và đang tiếp tục tăng (vượt mức cho phép 117,3 m).

Thủy điện Hòa Bình xả lũ mở 8 cửa xả đáy sau trận lũ lịch sử năm 2007.

Sau 10 năm, thủy điện Hòa Bình lại phải xả lũ mở 8 cửa xả đáy. Ảnh Thanh Niên

Vào khoảng 11h trưa ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện “hỏa tốc” số 77/CĐ-TW gửi các tỉnh, thành phố liên quan; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn một số Bộ yêu cầu đẩy mạnh công tác ứng phó với lũ lụt trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường.

Cũng trong ngày, Ban chỉ đạo cũng đã có công điện khẩn gửi Công ty Thủy điện Sơn La yêu cầu, dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả nước về hạ du. Phía thủy điện Sơn La cần tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo và các cơ quan để có quyết định điều chỉnh trong thời gian tới, phù hợp với tình hình thực tế.

Trong buổi sáng, đoàn công tác của ban chỉ đạo do Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài dẫn đầu, đã có có mặt tại Hòa Bình để chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai. Theo thông tin từ một số người dân ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình), người dân đã bắt đầu sơ tán từ sáng nay. Phía Tập đoàn điện lực Việt Nam cũng đã ra lệnh ngừng phát điện tại thuỷ điện Lai Châu và Bản Chát.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN