Thứ năm, 28/03/2024 | 19:13
RSS

Đồng Nai: Tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng tử vong căn nhà khóa trái

Thứ hai, 08/01/2018, 13:49 (GMT+7)

Người dân tại xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Đồng Nai ngày 7/1 tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa trái cửa, tử thi bắt đầu bốc mùi.

Đồng Nai: Tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng tử vong căn nhà khóa trái
Đồng Nai: Tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng tử vong căn nhà khóa trái. Ảnh Người lao động

Sáng 8/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra nghi án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Văn Sơn và vợ là Lâm Ngọc Điệp (cùng 58 tuổi, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất), theo báo Người lao động.

Theo xác minh ban đầu, tối 7/1, sau nhiều lần liên lạc không được, những người hàng xóm tìm đến nhà vợ chồng ông Sơn thì phát hiện điều bất thường. Cụ thể, cửa trước căn nhà khóa trong nhưng cửa sau lại khóa ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) phối hợp cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa khu vực, lấy lời khai các nhân chứng, báo Công an TP. HCM đưa tin. 

Bước đầu, cơ quan chức xác định nhà ở của nạn nhân nằm ở khu vực rẫy vắng vẻ ít người qua lại. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, hiện trạng cửa trước được khóa ổ bên trong, cửa phía sau ổ khóa bên ngoài, tủ đựng quần áo và đồ dùng có dấu hiệu bị cạy phá.

Thi thể vợ chồng ông Sơn và bà Điệp nằm ở vị trí phòng khách, cơ thể đã trương phình đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi. Phần đầu của nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Hiện, vụ việc được báo lên cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN