Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:19
RSS

Động đất ở Quảng Nam, cách 60km vẫn nhận thấy rung chấn

Chủ nhật, 26/02/2017, 18:15 (GMT+7)

Mặc dù cách tâm 2 trận động đất tới 60km song những người dân ở huyện Bắc Trà My - nơi có thủy điện Sông Tranh 2 vẫn cảm nhận được rung chấn.

Theo thông báo từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, trưa nay 26/2, tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra liên tiếp 2 trận động đất. Cụ thể, lúc 11h20 một trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.241 độ vĩ Bắc, 108.052 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

động đất gần thủy điện sông Tranh 2 1

Bản đồ chấn tâm trận động đất gần thủy điện sông Tranh 2 vào lúc 11h20 trưa 26/2. Ảnh NLĐO

Đến 13h02 cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3,2 độ Richter tiếp tục xảy ra tại vị trí có tọa độ15.249 độ vĩ Bắc, 108.059 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần hiện đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết người dân địa phương cảm nhận rất rõ 2 trận động đất trên. Trong đó, trận động đất đầu tiên gây ra tiếng nổ và rung chuyển khá mạnh, nhiều người dân đã hết sức hoảng sợ.

Trận động đất thứ hai cũng có rung chấn mạnh kèm theo tiếng nổ nhưng nhẹ hơn trận đầu. Trong khi đó, nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My (cách huyện Nam Trà My khoảng 60km), nơi có thủy điện Sông Tranh 2 cho biết họ cũng cảm nhận có 2 lần rung chấn và tiếng nổ lớn trong buổi trưa 26/2.

động đất gần thủy điện sông Tranh 2 2

Khu vực gần thủy điện sông Tranh 2 thường xảy ra rung chấn, động đất nhẹ. Ảnh Internet

Được biết, khu vực gần thủy điện sông Tranh 2 thường xảy ra rung chấn hoặc động đất nhẹ. Trước đó bản tin của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu phát ngày 3/12/2016 cũng cho biết trên địa bàn huyện Bắc Trà My, Quảng Nam đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,4 độ richter.

Trận động đất xảy ra vào lúc 8h30 ngày 3/12 tại vị trí có tọa độ 15.325 độ vĩ Bắc - 108.084 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7km. Theo ông Nguyễn Nhuần – Phó Chủ tịch huyện Bắc Trà My, trận động đất nhẹ nên không ảnh hưởng đến người dân.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus