Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:41
RSS

Đón khách trên đường, phụ xe bị nhóm côn đồ đánh đập, cắt gót chân

Chủ nhật, 29/04/2018, 06:56 (GMT+7)

Sau khi bị dùng can nhựa và bình xịt hơi cay hành hung, anh L. bị nhóm đối tượng đưa lên xe và cắt gân gót chân sau và bị đẩy xuống ven đường.

Hải Dương: Điều tra vụ việc phụ xe bị hành hung, cắt gân gót chân khi đón kháchAnh Bùi Văn Linh hiện đang được tiến hành điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Ảnh: Công Lý

Sáng ngày 29/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Bùi Viết Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi một phụ xe bị nhóm người lạ mặt hành hung và cắt gân gót chân.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, khoảng 10h sáng ngày 27/4, chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS: 14B – 024.24 của HTX Vận tải Hồng Vân (có địa chỉ tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) chạy tuyến Cấm Phả đi Nam Định.

Khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua địa phận xã Nguyên Giáp thì bất ngờ xuất hiện 2 người đàn ông đứng ở lề đường vẫy xe. Nghĩ là khách đi xe nên phụ xe Bùi Văn Linh (SN 1983, trú tại Lạc Thủy, Hòa Bình) đã ra hiệu cho tài xế dừng xe và mở cửa đón khách.

Khi anh Linh vừa bước từ trên xe xuống thì bất ngờ bị 2 đối tượng trên dùng can nhựa đập liên tiếp vào đầu và người. Không dừng ở đó, một lúc sau, một nhóm đối tượng khác (có cả phụ nữ) đi trên chiếc xe ô tô khách loại 16 chỗ tiếp tục lao vào hành hung anh Linh.

Khi nạn nhân ngất xỉu, nhóm đối tượng đưa anh Linh lên xe sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đi được một đoạn, các đối tượng này mở cửa rồi đẩy anh Linh xuống vệ đường.

Sau khi anh Linh bị bỏ lại ở vệ đường, người dân và nhân viên nhà xe Hồng Vân đã chạy đến kiểm tra thì phát hiện gót chân trái của nam phụ xe bị cắt gân, máu chảy nhiều. Số tiền 4 triệu đồng tiền cước xe thu của khách trước đó cũng biến mất.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo để tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương sau đó được chuyển thẳng lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) để điều trị.

Vụ việc cũng được thông báo đến cơ quan chức năng và Công an huyện Tứ Kỳ để tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, sau quãng thời gian được chăm sóc và điều trị tích cực, sức khỏe của anh Linh đã có chuyển biến tốt hơn.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm:

Sơn La: Đình chỉ công tác 2 công an viên tự lập trạm thu phí, đòi tiền xe qua lại

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN