Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:53
RSS

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp những đối thủ nào ở AFF Cup 2018?

Thứ bảy, 21/04/2018, 16:03 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đứng trước khả năng sẽ chạm trán những đối thủ mạnh trên sân nhà tại AFF Cup 2018.

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup 2018 sẽ có 10 đội và chia làm hai bảng đấu. Trong đó 9 đội tuyển đã lọt vào VCK bao gồm Việt Nam Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia, Phillpines, Singapore.

Chiếc vé cuối cùng sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội tuyển là Brunei và Đông Timor, hai đội tuyển này sẽ đá trận play-off để giành chiếc vé cuối cùng tham dự AFF Cup 2018.

Khác với mọi được tổ chức theo hình thức đồng chủ nhà, các đội được chia làm hai bảng và đá vòng tròn một lượt tính điểm ở mỗi bảng để xác định các đội vào bán kết, chung kết.

Theo thể thức mới, AFF Cup 2018 năm nay mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận tại vòng bảng theo thể thức 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Thái Lan và Việt Nam là hai đội hạt giống ở hai bảng và mang mã số 1. Theo phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Việt Nam sẽ gặp đội mang mã số 2 và mã số 4 trên sân nhà, còn lại hai đối thủ mang mã số 3 và mã số 5 trên sân khách”.

AFF Cup 2018 sẽ có 10 đội và chia làm hai bảng đấu
AFF Cup 2018 sẽ có 10 đội và chia làm hai bảng đấu. Ảnh: Thể thao

Theo cách tính đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có thể chạm trán 2 trong số 4 đội Indonesia, Malaysia, Singapore hoặc Campuchia trên sân nhà. 3 trong số 4 đội tuyển này đều là những đối thủ mạnh và việc ĐT Việt Nam được tiếp đón họ trên sân nhà sẽ đem lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo

Ở chiều ngược lại, Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân của 2 trong số 4 đội Phillipines, Lào, Myanmar và đội thắng trong cặp đấu play-off còn lại. Xét với 4 đối thủ trên, rõ ràng các đội mà Việt Nam phải làm khách đều bị đánh giá yếu hơn so với các đội chúng ta được tiếp đón trên sân nhà.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 2/5 tới đây.

Công Vinh nói gì về việc ứng cử làm “sếp“ tại VFF?

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN